Cùng với những chiến sỹ nơi tuyến đầu, các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang phát tốt huy hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bằng cách làm cụ thể là: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, các tổ vừa tuyên truyền, giám sát; vừa vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo của ngành y tế, và chính quyền địa phương đưa ra. Phóng sự được ghi nhận tại xã Biển Hồ, Tp.Pleiku..!

Hơn 1 tháng nay, từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và có những diễn biến phức tạp, công việc hàng ngày của các thành viên tổ Covid cộng số 7 xã Biển Hồ, Tp.Pleiku càng trở nên tất bật hơn.
Khi thì tư vấn qua điện thoại, khi thì đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Nhờ vậy, đã giúp bà con có thêm thông tin, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt khuyến cáo 5k của Bộ y tế, nhất là việc đeo khẩu trang khi ra đường và đến nơi công cộng.
Bà Trần Thị Linh, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng số 7, thôn 4, xã Biển Hồ, Tp.Pleiku cho biết: “Bản thân tôi đã lập một Gmail riêng, thường xuyên liên hệ với trạm y tế xã Biển Hồ để nắm bắt chặt chẽ các đối tượng về địa phương. Nếu như có trường hợp nào về địa phương rồi mà chưa khai báo y tế thì trực tiếp tôi đến tận nhà vận động. Kể cả ban đêm 8, 9h tối chúng tôi vẫn thường xuyên đi kiểm tra,/ làm công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân phòng là chính, chứ còn để khi dịch xảy ra rồi thì chống rất chi là vất vả”.
Xã Biển Hồ, Tp.Pleiku có 7 thôn, làng với hơn 2.000 hộ dân sinh sống, tương ứng với đó là 43 tổ Covid cộng đồng đã được lập ra. Sống cùng ở một địa bàn dân cư nên bất kỳ gia đình nào có người trở về từ vùng dịch đều được các thành viên tổ Covid cộng đồng nắm bắt, giám sát chặt chẽ rồi hướng dẫn khai báo y tế, cách ly tại nhà hoặc cách ly y tế tập trung. Qua đó, giúp cho công tác phòng chống dịch tại địa phương luôn được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.
Chị Hoàng Thị Quỳnh Hoa, Thôn 4, xã Biển Hồ, Tp.Pleiku cho biết: “Từ Đà Nẵng về thì mình có đi khai báo y tế và xã có đưa giấy đề nghị phải cách ly tại nhà 14 ngày. Trong quá trình cách ly thì cán bộ gọi điện và lên thăm gia đình, rồi nhắc nhở là không nên đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người nên đeo khẩu trang, sát khuẩn. Nói chung là ai cũng phải chấp hành tốt, đầu tiên là vì sức khỏe cho mình, thứ hai là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng nên là mình hãy tự giác chấp hành”.
Ông Đặng Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Biển Hồ, Tp.Pleiku nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của tổ Covid cộng đồng của từng thôn, đối với 3 người họ quản lý khoản 50 hộ gia đình thì tổ này sẽ nắm bắt được di biến động của các đối tượng để báo lên cấp xã xử lý kịp thời. Đối với phương pháp làm việc/, các tổ đều được xã thiết kế zalo và thông báo khi có tình huống xảy ra, áp dụng công nghệ thông tin để chúng tôi kịp thời xuống xử lý, tránh tình trạng phải họp hành, gặp gỡ trực tiếp”.
Nếu trước đây, khai báo y tế là việc làm mà nhiều người còn chủ quan, không thực hiện thì nay phần lớn đã tự nguyện đến trạm y tế để khai báo đầy đủ. Tại xã Biển Hồ, Tp.Pleiku qua giám sát, hiện có 46 trường hợp cách ly y tế tại nhà, trong đó có 16 trường hợp đến nay qua thời hạn cách ly.
Phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm không của riêng ai, bởi chỉ một người chủ quan, lơ là thì cả xã hội sẽ rất vất vả. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, khó lường thì cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò của các tổ phòng chống dịch cộng đồng thì mỗi người dân tự nâng cao ý thức, thực hiện tốt giải pháp 5k sẽ là yếu tố quan trọng để chúng ta chung tay đẩy lùi dịch bệnh…/.
Kim Ngân – Ksor Tuối