Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc khống chế dịch bệnh đó chính là nâng cao ý thức người dân từ cơ sở. Trong đó, tổ Covid-19 cộng đồng chính là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cùng các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch.

Tại Tổ dân phố 2, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, ngoài 11 thành viên tổ Covid cộng đồng, có 4 người dân tình nguyện tham gia cùng tổ trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Ông Mai Văn Chính là 1 trong những người tham gia rất tích cực trong công tác này. Ông thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân về công tác phòng bệnh, nắm bắt biến động nhân khẩu tại khu dân cư mình sinh sống, từng trường hợp người dân trong khu phố đi về từ các địa phương khác, nhắc nhở người cách ly tại nhà thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.
Ông Mai Văn Chính – Tổ dân phố 2, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku cho biết: “Thấy diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid, tôi tình nguyện vào tổ covid cộng đồng đi tuyên truyền nhắc nhở bà con lối xóm, nhất là tổ dân phố 2 thực hiện phòng chống dịch bệnh covid-19 thep quy định của nhà nước. Tôi nhận thức rằng dịch bệnh mà lan truyền rất nguy hiểm cho cộng đồng, nếu như chúng ta phòng chống và tuyên truyền không tốt dịch bệnh sẽ lan tràn và gây những tác hại khôn lường nên cùng một số anh em ở tổ dân phố làm việc này với tính chất tự nguyện”.
Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 trên cả nước, các tổ covid cộng đồng ở các địa phương trong tỉnh đã được kích hoạt trở lại. Địa bàn phường Ia Kring, thành phố Pleiku có 10 tổ dân phố với 10 tổ covid cộng đồng và được chia nhỏ ra thành 27 tổ với 87 thành viên. Tổ trưởng tổ dân phố cũng là tổ trưởng tổ covid cộng đống sẽ làm đầu mối tiếp nhận thông tin báo cáo Ban Chỉ đạo liên quan đến những vấn đề ở địa bàn dân cư..
Ông Trịnh Đình Dậu – Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường Ia Kring, thành phố Pleiku nói: “Từ khi thành lập tổ covid cộng đồng chúng tôi đã tiến hành phân công rõ trách nhiệm. 1 nhóm dân cư có từ 2-3 đồng chí phụ trách 40-50 hộ. Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn tổ đã họp triển khai thông báo rộng rãi đến bà con làm sao khi từ địa phương khác về phải khai báo y tế, tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt 5k, không tụ tập đông người. Khi phát hiện ra 1 người từ tỉnh khác hoặc từ nơi vùng có dịch về đều phải khai báo y tế”.
Bà Trần Thị Phương Hằng – Phó Chủ tịch UBND Phường Ia Kring, thành phố Pleiku trao đổi: “Trong thời gian vừa qua có sự phản ánh kịp thời của người dân giúp công tác phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Chúng tôi có triển khai niêm yết thông báo số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo địa phương trạm y tế, công an phường, tổ trưởng tổ covid cộng đồng, khi người dân phát hiện được 1 trường hợp đi từ địa phương khác về chưa kịp thời kê khai y tế, các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan sẽ báo ngay về đường dây nóng, thường thì sẽ báo về tổ trưởng tổ covid cộng đồng để kịp thời sẽ báo ngay về Ban Chỉ đạo”.
Chỉ 1 người lơ là, cả xã hội sẽ vất vả. Chống dịch không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà phải xuất phát từ tinh thần, ý chí và lòng quyết tâm của Nhân dân. Sự tham gia tích cực, tự giác, chủ động của mỗi người dân trong việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch sẽ góp phần rất lớn vào nỗ lực chống dịch chung của cả cộng đồng./.
Kim Châu – R’Piên – Huy Toàn