Kết thúc nhiệm kỳ 2010- 2015, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đặt ra. Trong đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của hoạt động tài chính – ngân hàng. Phóng sự ghi nhận một số kết quả nổi bật của hoạt động ngân hàng trong 5 năm qua.
Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai, cho biết tính đến cuối năm 2014 tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 21.670 tỷ đồng và kế hoạch đến cuối năm 2015 là 25.350 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 17,6%, vượt 8,7% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2014 đạt 42.920 tỷ đồng và kế hoạch đến cuối năm 2015 là 49.380 tỷ đồng, tăng hơn 120% so với cuối năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 17,1%, vượt 4,1% kế hoạch. Đây là những con số khá ấn tượng về hoạt động ngân hàng của tỉnh Gia Lai trong suốt 5 năm qua.
Ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai cho biết: “ Để đạt được những kết quả nêu trên, trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành hoạt động của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai đã chỉ đạo các ngân hàng phải bám vào chủ trương, nghị quyết của tỉnh đã đề ra để từ đó có những giải pháp phù hợp. Về chủ trương của tỉnh cũng tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo”.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 26 đơn vị với 111 điểm giao dịch hoạt động rộng khắp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy cạnh tranh, đáp ứng các nhu cầu về vốn và các dịch vụ tiện ích ngân hàng cho khách hàng. 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 5 chi nhánh. Tuy mới được thành lập nhưng các đơn vị cũng đã nhanh chóng ổn định hoạt động, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Ông Lâm Quốc Vinh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nam Gia Lai nói: “BIDV có thị phần lớn nhất ở Gia Lai. Từ BIDV cũ trước đây tháng 7.2013 đã thành lập thêm chi nhánh BIDV Nam Gia Lai. Hơn 2 năm qua Nam Gia Lai có bước phát triển rất nhanh. Chúng tôi hiện nay đang được xếp thứ 4 đơn vị có mức huy động lớn trên địa bàn. Một trong những hướng đi chủ lực của chúng tôi là bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi đưa nhiều sản phẩm đến nông nghiệp, nông thôn”.
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, trong phương hướng hoạt động ngân hàng giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung nâng cao hiệu lực công tác quản lý, điều hành của Ngân hàng Nhà nước tỉnh; tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; áp dụng lãi suất linh hoạt theo cơ chế thị trường.
Ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai nói thêm: “Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tập trung các nguồn lực, giải pháp cụ thể, bám vào nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Tập trung những chủ trương đầu tư vốn trong năm 2015 và những năm tiếp theo sẽ tập trung những chương trình lớn: Tái canh cây cà phê, chống tổn thất sau thu hoạch, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số chương trình khác”.
Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm với những kết quả mà ngành ngân hàng tỉnh đã đạt được là điều rất đáng tự hào. Đây chính là nền tảng quan trọng để ngành ngân hàng tự tin bước sang nhiệm kỳ mới, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới. Tin tưởng rằng với chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 cùng phương hướng hoạt động của ngành ngân hàng đã đặt ra, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
Hồng Uyên – Minh Trí