Trong các nhiệm kỳ Quốc hội, vai trò và vị thế của các nữ đại biểu đang ngày càng được nâng cao và khẳng định. Các nữ đại biểu Quốc hội tham gia tích cực trong các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu nhân dân. Tại Gia Lai, những nữ đại biểu Quốc hội đang dần tăng về số lượng và chất lượng, phát huy được vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Chúng ta cùng gặp gỡ một số nữ đại biểu Quốc hội, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh những khóa gần đây.

Là một nhà giáo, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2007 – 2011. Thời gian tham gia vào Quốc hội, đã giúp bà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân trong công tác hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2007 – 2011 chia sẻ: “Bản thân tôi cũng rất tự hào khi khi đại diện cho giối nữ của tỉnh Gia Lai nói riêng và giới nữ của toàn quốc nối chung để tham gia vào chức năng là đại biểu Quốc hội. Bản thân cũng làm tròn trách nhiệm của mình, không những nói lên tiếng nói chung của cử tri mà còn đại diện cho ngành giáo dục và cho giới nữ để có những đóng góp và thực hiện các chính sách về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan trong nghị trường quốc hội. Tôi đã hình thành và phát triển những kỹ năng phân tích, phản biện những vấn đề mà cử tri quân tâm, phân tích tổng họp những vấn đề người dân quan tâm vào nghị trường. Những kỹ năng đó rất quan trọng vào công tác quản lý sau này”.
Là đại diện dân cử, mỗi đại biểu trước hết là cử tri, phải lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đeo đuổi đến cùng những kiến nghị của cử tri. Vì thế, để thực hiện đúng và làm tốt chức năng của mình, mỗi đại biểu phải hòa mình vào đời sống của cử tri và nhân dân, đưa thông điệp của cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào nghị trường Quốc hội. Đối với các nữ đại biểu việc thực hiện những yêu cầu này lại là một lợi thế. Bà Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016) cũng bày tỏ: “Là đại biểu nữ tham gia vào Quốc hội, khi Quốc hội bàn về những vấn đề liên quan đến nữ giới, thì bản thân có cơ hội góp tiếng nói của mình liên quan đến chính sách nữ giới và trẻ em, mình được đưa ra chính kiến của mình. Là đại biểu nữ thì ngoài công việc còn có trách nhiệm của mình với gia đình, phải làm sao cân bằng được việc xã hội và gia đình”.
Trong quá trình công tác, các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động, thường xuyên gắn bó, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội cũng thường xuyên phát hiện các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, có những phát ngôn mạnh mẽ, trách nhiệm và chất lượng trên diễn đàn; kiên trì, quyết liệt theo đuổi những vấn đề được người dân quan tâm, đóng góp tích cực trong hoạt động Quốc hội được cử tri ghi nhận.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) cho biết: “Càng ngày vai trò của ĐBQH càng được nhân dân tin tưởng và khẳng định được vị trí của mình. Đặc biệt trên diễn đàn quốc hội thì nữ đại biểu QH cũng được đánh giá rất cao. Các nữ đại biểu cũng được nhân dân đánh giá là đã phát huy rất tốt vai trò của mình, vừa dứt khoát, quyết đoán nhưng vẫn mềm mại, dịu dàng để làm sao đạt được mục đích của mình là phản ánh được nguyện vọng của người dân đến cơ quan Trung ương”.
Những đóng góp, kiến nghị về chính sách, pháp luật của Quốc hội sẽ đa chiều, sâu sắc và đầy đủ hơn khi có tiếng nói của đại biểu nữ. Để nữ đại biểu dân cử phát huy tốt vai trò của mình, bên cạnh việc cần bảo đảm tỷ lệ thích hợp, cần tạo môi trường thuận lợi để chất lượng hoạt động của họ được nâng lên và được khẳng định./.
Nhâm Dung, Xuân Huy, Duy Linh