Ông Trần Duy Linh – Phó giám đốc Sở Y tế GiaLai về đề án tăng cường bác sỹ về cơ sở

Cập nhật 10/3/2014, 15:03:29

Thưa quý vị và các bạn! Đưa bác sỹ về cơ sở, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là vấn đề mà ngành y tế đặc biệt quan tâm. Đó cũng chính là mục tiêu đặt ra từ đề án 1816 tăng cường bác sỹ về cơ sở được triển khai tại tỉnh GiaLai. Tuy nhiên việc triển khai đề án tăng cường bác sỹ về cơ sở chỉ là giải pháp trước mắt còn về lâu dài rất cần có chính sách tạo nguồn cán bộ y tế tại chỗ, đồng thời có chế độ cụ thể thu hút bác sỹ về địa phương công tác để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn. Nội dung cuộc trao đổi của PV Đài PT-TH Gia Lai với ông Trần Duy Linh– phó giám đốc Sở Y tế tỉnh GiaLai sẽ thông tin rõ hơn đến quý vị và các bạn về vấn đề này. 

 

 

Trao đổi giữa phóng viên với ông Trần Duy Linh-PGĐ Sở Y tế Gia Lai.

 

PV: Thưa ông, đề án 1816 tăng cường bác sỹ về cơ sở đã được triển khai tại GiaLai từ năm 2010, vậy ông có thể cho biết cụ thể quá trình triển khai thực hiện đề án tại tỉnh Gialai trong những năm qua như thế nào?

 

Ông Trần Duy Linh-PGĐ Sở Y tế Gia Lai.

 

Ông Trần Duy Linh – PGĐ Sở Y tế: Đề án 1816 nhằm 2 mục tiêu: thứ nhất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới giảm tải bệnh nhân dồn về tuyến trên. Đề án được triển khai tại Gialai từ năm 2010. Trong hai năm 2010, 2011 tỉnh đã luân phiên cử bác sỹ tuyến trên về tuyến dưới. Qua hai năm thu được kết quả nhất định, trình độ kỹ thuật của bác sỹ tuyến dưới được nâng lên một bước, bên cạnh đó người dân tại chỗ cũng được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao. Song bên cạnh đó qua áp dụng đề án tại GiaLai có một số bất cập, khó khăn. Đối với Gialai lực lượng y bác sỹ của các tuyến cơ bản thiếu vì vậy khi tuyến này tăng cường cho tuyến khác thì lại thiếu cho tuyến trên. Bất cập thứ 2 là bác sỹ tuyến tỉnh chuyên về điều trị nhưng đưa xuống tuyến dưới thiết bị không đồng bộ nên thực tế qua các đợt tăng cường không mang lại hiệu quả.

 

PV: Rút kinh nghiệm từ các đợt tăng cường bác sỹ về cơ sở, trong năm 2014 Ngành Y tế GiaLai sẽ có những giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân?

 

Ông Trần Duy Linh: Từ thực tế việc triển khai thực hiện đề án chưa phù hợp với đặc thù của địa phương, Sở đã thay đổi chủ trương quan điểm trong triển khai đề án ở địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới công tác chuyển giao chỉ dựa vào điều kiện cơ sở họ cần cái gì chứ không phải là cho cái gì mình có. Trên cơ sở những vấn đề mà tuyến y tế cơ sở cần Sở sẽ tiến hành khảo sát con người, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng có phù hợp không sau đó đưa êkip xuống chuyển giao kỹ thuật tại chỗ hoặc cử êkip về tuyến trên học tập. Mục tiêu chủ yếu là triển khai những cái gì mà cơ sở cần. Với phương châm đó chắc chắn sẽ tạo sự chuyển biến về chất lượng, đề án 1816 sẽ có những hiệu quả mới.

 

PV: Việc tăng cường bác sỹ xuống cơ sở được xem là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài GiaLai cần có những chính sách gì để thu hút, tạo nguồn bác sỹ cho tuyến cơ sở?

 

Ông Trần Duy Linh: Gialai có hơn 1,3 triệu dân, theo tiêu chí thì phải cần hơn 800 bác sỹ mới đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại toàn tỉnh có 679 bác sỹ, còn thiếu 170 bác sỹ. Trong những năm qua Sở Y tế đã chuẩn bị 2 nguồn lực lượng bổ sung: thứ nhất thực hiện chủ trương cử tuyển lựa chọn con em đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện cho đi đào tạo về phục vụ quê hương mình, thứ 2 là chủ trương của Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho phép hưởng ưu đãi của các trường trên toàn quốc đã đào tạo cho Gialai theo dạng trên điểm sàn dưới điểm chuẩn. Còn về chính sách chủ trương của tỉnh đã có chính sách thu hút nhất định, ưu đãi cho người có trình độ cao như tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II. Ngoài ra gần đây tỉnh đã cho ngành Y tế 1 chính sách mới, không cần đến thời kỳ tuyển dụng hàng năm nếu bác sỹ ra trường về địa phương công tác là nhận ngay. Trong đợt vừa rồi đã có 25 bác sỹ ra trường về là có quyết định làm việc ngay. Đó là 2 chủ trương giải quyết những khó khăn trước mắt để đảm bảo nhân lực cho ngành y tế./.

PV: Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi./.

Kim Châu –Minh Trí

Trả lời