Trong không khí chào mừng ngày quốc khánh 2/9, chúng tôi đến thăm một gia đình cách mạng tiêu biểu ở phường Hội Thương, Tp.Pleiku. Đó là gia đình ông Lê Quốc Thành, Chủ tịch Hội khuyến học phường Hội Thương, Tp.Pleiku.
.jpg)
Sớm giác ngộ cách mạng, năm 17 tuổi ông Lê Quốc Thành đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đến năm 1982 ông là Giám đốc Ty công an Gia Lai – Kon Tum. Năm 1992 ông về hưu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Vợ ông là bà Đoàn Thị Thu cũng là một chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, trước khi nghỉ hưu bà là cán bộ của Ban tổ chức Trung ương. Trò chuyện với chúng tôi Ông Lê Quốc Thành, Phường Hội Thương, thành phố Pleiku nói:”Từ khi được vào đảng, thì tôi dám nghĩ dám làm dám hy sinh. Vì chúng tôi nghĩ rằng, làm theo lời dạy của Bác là người đảng viên công việc gì ở đâu cũng phải phấn đấu đến cùng vì trách nhiệm của người đảng viên. Học theo Bác là như thế đó, bất kỳ việc gì cũng phải xung phong”.
Với cái tuổi xưa nay hiếm nhưng với tâm niệm còn sống là còn cống hiến, còn muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là nhữn người có số phận kém may mắn. Vì vậy, thường ngày ông vẫn nhiệt tình đi vận động các mạnh thường quân, chung tay lo cho các em học sinh nghèo, các gia đình khó khăn trong phường. Và đã có nhiều em học sinh nghèo trong phường được giúp đỡ để có thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Vì vậy, khi nhắc đến ông, người dân ở đây thường gọi ông với cái tên thân mật “ông Thành khuyến học”. Ông Hoàng Đình Phước, Hội khuyến học Phường Hội Thương, thành phố Pleiku, đã có nhận xét "Ông Thành là một lão thành cách mạng, đã từng cống hiến rất nhiều cho đất nước. Sau khi về hưu ông công tác bên khuyến học, ông là người đỡ đầu giúp đỡ cho tất cả cán bộ khuyến học phường. Ông là người đi đầu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cho chúng tôi noi theo”. Với truyền thống cách mạng của gia đình, trong nhiều năm qua gia đình ông luôn răn dạy con cháu phải sống và làm những điều có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Gia đình ông có 5 người con thì có đến 4 người là cán bộ công chức nhà nước và đặc biệt có một người con của ông bà hiện là Giám đốc công an tỉnh Kon Tum. Các con, cháu trong gia đình cũng là những thành viên tiêu biểu trong các đoàn thể ở khu dân cư. Bản thân ông luôn là người đi đầu trong mọi công việc để mọi người noi theo. Trao đổi với chúng tôi Ông Hoàng Minh Nghĩa, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hội Thương, thành phố Pleiku cho biết:“Phải nói rằng đồng chí Lê Quốc Thành là một đảng viên một chiến sĩ cách mạng đã cống hiến suốt cuộc đời mình. Trước khi về hưu đồng chí đã có nhiều đóng góp cho ngành công an và đã được ghi nhận, từ khi nghỉ hưu suốt thời gian đó đến nay thì đồng chí đã dành toàn bộ thời gian cống hiến trên tất cả các mặt công tác, để tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền, đồng thời đồng chí rất tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho những cán bộ trẻ, những cán bộ chưa có kinh nghiệm”.
Với những việc làm bình dị ấy,đảng viên Lê Quốc Thành đã tô thêm vẻ đẹp của người cộng sản, dù ở vị trí nào cũng luôn nêu cao tinh thần cách mạng, sống và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh./.
Thế Chiến – Bá Bính