Với nhiều người dân ở huyện Krông Pa, Tết này càng vui hơn bởi có nguồn nước sạch từ các công trình nước sạch tập trung được đầu tư xây dựng; không vất vả như trước đây phải đi hàng cây số mới mong lấy được nước về để sử dụng trong sinh hoạt gia đình nhưng lại lo lắng về chất lượng nguồn nước. Nỗi lo không còn nữa. bà con đã có nguồn nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bên chén trà mời khách ngày giáp Tết, ngoài những câu chuyện vui về một năm kinh tế có nhiều khởi sắc, ông Rah Lan Bíp ở buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa cùng bà con trong buôn còn phấn khởi hơn khi Tết này không phải đi xa, vất vả để lấy nước về dự trữ trong nhà như trước nữa. Nước sạch giờ đây đã được kéo đến tận nhà để gia đình ông và những hộ dân khác trong buôn yên tâm sử dụng.
Ông Rah Lan Bíp – Buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa nói: “Hồi trước, bà con trong buôn đi lấy nước ở sông Ba rất là khó khăn, nhất là bà con đi làm nông về tối không có nước để dùng. Từ khi có nước thì bà con rất mừng, vòi nước kéo đến tận nhà”.
Chị Nay H’Đo – Buôn H’Lang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa bày tỏ: “Năm nay có nước sạch rồi, bà con rất yên tâm sử dụng. Bà con sẽ sử dụng nước tiết kiệm để tránh lãng phí nguồn nước. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm xây dựng công trình nước sạch cho buôn H’Lang”.
Cũng như buôn H’Lang, xã Chư Rcăn, không còn phải chịu cảnh thiếu nước vào mùa khô, giờ đây đồng bào DTTS ở các buôn: Ma Giai và Ia Rpua, xã Đất Bằng – tâm điểm của “chảo lửa” Krông Pa đã được sử dụng nguồn nước sạch từ Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung tại buôn Ma Giai. Với tổng kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, trong đó Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai QPT vận động Quỹ Thiện Tâm -Tập đoàn Vingroup tài trợ 3 tỷ đồng, còn lại địa phương đối ứng vốn, tháng 7/2023, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung này được đưa vào hoạt động trong niềm phấn khởi của gần 400 hộ ở 2 buôn Ma Giai và Ia Rpua.
Ông Nay Thơi – Buôn Ia Rpua, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Được sự quan tâm của Nhà nước là ưu tiên cho buôn Ia Rpua có nước sạch về tới nhà thì bà con rất phấn khởi”.
Theo thống kê, toàn huyện Krông Pa hiện có gần 30% gia đình được sử dụng nước từ 28 công trình có khả năng cấp nước thường xuyên trong năm. Con số dù vẫn còn khiêm tốn và các công trình nước sạch tập trung hiện có tại địa phương cũng mới cơ bản đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt, nhưng nhiều người dân trong huyện không còn chịu cảnh thiếu nước vào mùa khô, không phải sử dụng những nguồn nước bị ô nhiễm như trước đây nữa.
Ông Kpă Gin – Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trao đổi: “Trước đây người dân đi lấy nước ở sông, suối, ao, hồ không đảm bảo vệ sinh, nhưng từ khi có nước sạch thì đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân. Bà con sử dụng nước sạch để tắm rửa, nấu ăn, tưới cho rau trong vườn đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Một mùa Xuân mới lại về trên vùng “chảo lửa” Krông Pa. Dòng nước mát từ những công trình nước sạch tập trung sẽ phần nào làm dịu đi cái nóng ở nơi đây. Huyện Krông Pa sẽ ưu tiên bố trí kinh phí để tiếp tục xây dựng thêm các công trình nước sạch nhằm giải quyết vấn đề nước sạch, hợp vệ sinh cho người dân; qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu có 95% người DTTS tại huyện được sử dụng nước hợp vệ sinh trong thời gian tới./.
Quốc Linh – Sơn Trung