Hiện nay hàng chục ha dưa hấu của nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang đang ở tình trạng không đậu trái. Bà con nông dân đang điêu đứng trước tình trạng này. Vấn đề được quan tâm là nguyên nhân do đâu.

Bà con nông dân điêu đứng vì diện tích Dưa hấu không đậu quả.
Theo phản ánh của người dân- xã Nghĩa An, huyện Kbang, vụ dưa được xuống giống từ tháng 11 năm ngoái, lẽ ra giờ này trái dưa đã có trọng lượng từ 6 đến 7 kg và cuối tháng 2 này là thu hoạch. Thế nhưng hiện tại các ruộng dưa, mặc dù vẫn phát triển xanh tốt nhưng đều rơi vào tình trạng không đậu trái, trên mỗi ruộng dưa chỉ có lác đác được vài trái. Do chi phí ban đầu đã bỏ ra khá nhiều nên nhiều hộ không đành lòng bỏ mà vẫn đang ngày ngày bám đồng để tìm cách lấy trái cho dưa. Tuy nhiên, tình hình không có gì tiến triển, dưa cứ ra quả non thì bị sần, héo, rồi rụng đi.


Một sô hộ dân đã phải cắt bỏ diện tích Dưa không đậu quả.
Là người có kinh nghiệm trồng dưa hấu Võ Liễn-Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói:“Giống dưa thường thường khi giàn dây tốt thế này, nếu nụ ra mà đậu là nó trắng nhiều, bộ lông trắng rất cao, mỗi ngày phải lớn bằng đôi. Còn cái nụ màu sẫm thế này nó sẽ nằm tại chỗ. Kỹ thuật trồng dưa là sau khi mà lấy trái, lớn hay không ta nhìn vào màu trái, 2 ngày sau nó to gấp đôi là thắng lợi, còn nằm y tại chỗ chuyển qua màu xanh sầm là không kết quả”.
Trong tâm trạng buồn anh Nguyễn Đức Thanh-Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết:Đến thời điểm bây giờ là đang lấy trái đợt 2. Thuốc rồi phân mới chạy hôm qua đây, để thử cỡ 4, 5 bữa nữa tình hình không đậu được thì phải cày trồng mía, chứ không biết làm gì nữa, bí cũng bỏ không làm được.
Loại dưa được các hộ gia đình trên trồng là giống F1 Nam Huy VO159, nơi sản xuất Thái Lan, do Công ty giống cây trồng Nông Hữu phân phối. Theo nhận định của đa số bà con thì nguyên nhân nhất định là do giống chứ không phải thời tiết. Bởi hầu hết các hộ đều có kinh nghiệm trồng dưa nhiều năm và nếu do thời tiết lạnh hay sương muối thì tỷ lệ đậu trái vẫn được vài chục phần trăm chứ không mất hết thế này. Và điều đáng nói là chỉ có những hộ sử dụng giống dưa VO159 là bị hiện tượng trên, trong khi đó, các hộ trồng giống An Tiêm, dưa vẫn cho trái, phát triển bình thường.
Ông Võ Liễn cho biết thêm: “Bây giờ rút lại bài học kinh nghiệm không phải là thời tiết. Tôi cho nó là giống, không biết công ty sản xuất nào nó làm nhầm hay là thế nào, chuyện đó người nông dân chưa hiểu. Tôi đề nghị các cấp chính quyền có ý kiến lên công ty nào đây phái có cách sắp xếp giúp người dân lao động chúng tôi được 1 phần nào”.
Theo tìm hiểu, vụ này, Nghĩa An trồng khoảng 80 ha dưa, trong đó, có hơn nữa diện tích là giống VO159. Trước tình trạng này, bà con nông dân rất hoang mang, lo lắng. Nhiều hộ đã có ý kiến lên chính quyền địa phương.
Trao đổi với chúng tôi ông Bùi Văn Mẫn-Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Xã đã thành lập 2 Đoàn đi kiểm tra thực trạng. Đến giờ này thì dưa cũng không đạt kết quả, hầu như là bị mất. Đề nghị các ngành chức năng của huyện, tỉnh về địa bàn để kiểm tra lại giống theo nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, xuống sớm để xác định lại giống hay thời tiết để trả lời cho dân trong thời gian sớm nhất.”
Đối với cây dưa hấu, trung bình 1 ha cho khoảng 50 đến 55 tấn quả. Nếu giá dưa ở mức 7 ngàn đồng một kg, mỗi ha sau khi trừ chi phí bà con sẽ còn lãi trên 200 triệu đồng. Còn nếu thấp ở mức 3 – 4 ngàn, vẫn cho thu nhập cả trăm triệu. Với chi phí bỏ ra đầu tư cho mỗi ha cũng không hề ít. Bởi vậy nên với tình trạng dưa không đậu trái như trên bà con nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang đang điêu đứng trước nguy cơ mất trắng hàng chục ha dưa./.
Hồng Hạnh(Đài TT-TH Kbang)