Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… là những vật tư không thể thiếu được trong quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân. Thế nhưng thời gian qua đã xuất hiện những loại giống, phân bón kém chất lượng, gây không ít lo lắng cho nông dân. Thực trạng này đang là vấn đáng quan tâm tại hầu hết các địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai-một trong những địa phương có diện tích cây nông nghiệp ngắn và dài ngày khá lớn.

Bà Trần Thị Tâm, thôn 4, xã Ia Tôr , huyện Chư Prông thấp thỏm lo âu về chất lượng chai thuốc đã mua.
Là một trong những hộ có diện tích cao su khá lớn trên địa bàn xã Ia Tôr, huyện ChưPrông, gia đình ông Hồ Văn Bạn có 10 ha cao su đã đi vào khai thác hơn 8 năm nay. Chính vì vậy, nhu cầu phân bón cho vườn cây của gia đình là rất lớn và không may là tháng 8/2012, thông qua một đại lý trên địa bàn, gia đình ông đã mua phải 140 bao phân khoáng trung vi lượng đồng tiền vàng kém chất lượng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Nông Phát, Tp.HCM với giá 280.000 đồng/bao loại 25 kg. Ông Bạn cho biết: “Nếu như sử dụng phân bón NPK sau khi sử dụng phân tan ngay và tác động đến cây trồng rõ rệt nhưng loại phân này tôi sử dụng và không thấy tác dụng gì, chất lượng mủ cũng không được cải thiện, sau đó tôi kiểm tra thì phân không tan mặc dù đã hơn 3 tháng. Sau đó tôi kiến nghị lên Công an kinh tế huyện. Sau nhiều lần làm việc Công ty đồng ý đền lại tiền 140 bao phân tôi đã mua. Dù vậy thì chất lượng vườn cây cũng ảnh hưởng tôi phải đầu tư thì mới phục hồi được. Giờ thị trường tràn ngập các loại phân bón, người nông dân chúng tôi mong muốn các ngành định hướng, khuyến cáo để chúng tôi lựa chọn, chứ không thì thiệt hại cho nông dân nhiều lắm”.
Bên cạnh sự đa dạng của các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cùng nhiều hãng sản xuất trong và ngoài nước kèm theo các đại lý, cửa hàng phân phối thì hình thức bán hàng, tiếp thị sản phẩm cũng có rất nhiều kiểu, làm người nông dân không biết đâu mà lần. Trong đó phải nói đến sự tiếp thị, bán hàng ngay tại nhà nên đã khiến không ít nông dân "xiêu lòng"… Mặc dù đã mua chai thuốc giá 1 triệu đồng với hy vọng sẽ cải thiện vườn cây cao su đã khai thác nhiều năm, nhưng bà Trần Thị Tâm, thôn 4, xã Ia Tôr , huyện Chư Prông vẫn thấp thỏm lo âu. Bà Tâm cho biết: “Qua lời giới thiệu của người hàng xóm, vừa rồi có một chị đến nhà tôi tiếp thị chai thuốc này và nói nếu sử dụng không hiệu quả sẽ đền lại tiền thuốc và tiền công phun. Chị nói thuốc này có tác dụng chữa khô miệng chỗ cạo trên cây cao su với giá 1 triệu đồng, gia đình tôi mua và chưa biết tác dụng như thế nào”.
Huyện Chư Prông là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai có diện tích cây nông nghiệp ngắn và dài ngày khá lớn với trên 70.000 ha, trong đó hơn 50.000 ha là cây công nghiệp dài ngày. Chính vì vậy nhu cầu tiêu thụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của nông dân, đơn vị doanh nghiệp khá lớn. Đây cũng là thị trường đầy tiềm năng để các đơn vị sản xuất, cung cấp các sản phẩm trên khai thác.
Qua trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông cho biết: “Trước sự đa dạng của các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với nhiều hãng cung cấp. Chúng tôi khuyến cáo nông dân chỉ nên sử dụng những loại phân bón đảm bảo chất lượng, có thương hiệu và nên mua ở những đại lý, cơ sở bán hàng có uy tín”.
Với sự đa dạng của các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cùng nhiều hãng sản xuất, cung cấp sản phẩm, có thể nói đây là một trong những cơ hội để nông dân lựa chọn. Điều đáng nói là bên cạnh nhiều đơn vị làm ăn uy tín thì cũng có một số đơn vị sản xuất sản phẩm kém chất lượng và từ đầu năm đến nay hàng trăm vụ vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón đã bị phát hiện trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại cho sản xuất của nông dân. Chính vì vậy, cùng với vai trò, trách nhiệm của các ngành chức năng, hơn hết nông dân cần hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế một cách bền vững./.
Thiên Thanh-R’Piên