Nông Dân Pleiku trồng hoa phục vụ Tết Mang lại thu nhập cao

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:02

Từ nhiều năm nay nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa, bắp, hay các loại cây công nghiệp dài ngày sang trồng hoa, chậu cúc cảnh để bán phục vụ nhu cầu chơi hoa tết của người dân, nên nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Pleiku đã có cuộc sống ổn định, sung túc hơn.

Kể từ 10 năm nay, khi gia đình chị Đoàn Thị Thao ở Tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chuyển đổi từ trồng bắp, lúa, rau màu sang trồng hoa cúc phục vụ nhu cầu chơi hoa tết, thì cuộc sống gia đình chị ngày càng ổn định hơn so với trước kia. Riêng Tết năm nay, gia đình chị rất phấn khởi khi gần 900 chậu cúc Pha lê đã bán hết. Với nguồn thu đem lại, năm nay gia đình chị đã có một cái Tết đủ đầy.

Chị Đoàn Thị Thao – Tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku nói: “Trước kia thì tôi thường thường trồng cây ngắn ngày, cách đây 10 năm  tôi quay sang trồng bông, thấy trồng bông, trồng hoa thì thấy thu nhập nó cao hơn, đời sống gia đình tôi thấy nó khá giả hơn, như năm ngoái tôi làm hơn 700 chậu thì tôi thu nhập cũng được 120 triệu, nhưng năm nay  tôi làm hơn 800 chậu  năm nay tôi thu được 150 – đến 160 triệu gia đình tôi thì bông hoa bắt đầu họ đặt hết từ  cuối tháng 11 sang đầu tháng 12 là tôi đã  bán hết rồi”.

Không riêng gia đình chị Thao, mà hiện nay nhiều hộ dân  trên địa bàn phường Thắng Lợi đã có cuộc sống ổn định hơn nhờ nghề trồng hoa. Hiện Hội Nông dân phường đang vận động các hội viên chuyên trồng hoa thành lập tổ nghề nghiệp, tập hợp những người cùng chung sở thích trồng hoa vào tổ hội để từng bước thành lập các tổ, hội có chung sở thích  sản xuất  theo đề án 24 của TW Hội Nông dân Việt nam.

Ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch Hội Nông dân phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Những năm gần đây, tình trạng trồng tiêu, cà phê  có xu thế là được giá  thì mất mùa, được mùa thì mất giá, chính vì vậy hội Nông dân phường Thắng Lợi chúng tôi  vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các hộ có kinh nghiệm trồng  bông hoa  phục vụ dịp tết nguyên đán thì đến nay chúng tôi có khoảng trên 30 hộ trồng bông hoa và  cho thu nhập khá cao  và mang lại đời sống tốt hơn so với trước kia trồng tiêu và cà phê…”

Được sự quan tâm của cấp trên vừa qua, Thôn 1, xã Trà Đa đã thành lập được Tổ Nông hội trồng hoa và rau màu, với 39 thành viên. Trước đây các thành viên của Nông hội chủ yếu là làm lúa, sau đó mạnh dạn chuyển đổi sang trồng rau màu và trồng hoa bán dịp tết,  nhờ đó mà thu nhập cao hơn  gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Anh Đoàn Khắc Châu – Thôn 1, xã Trà Đa, thành phố Pleiku bày tỏ: “Đối với gia đình tôi thì năm nào cũng thế, chủ yếu Là làm hoa tết, nằm cỡ 5 sào cây hoa dơn, Trừ chi phí ra một sào bông chúng tôi cũng kiếm lợi nhuận tầm từ 20 đến 30 chục triệu, còn năm nào giá cả thấy không ổn định thì bà con cũng lấy lại cái vốn, không lỗ”.

Với kinh nghiệm và sự cần cù chịu khó của người trồng hoa, cộng với yếu tố thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, vụ hoa Tết Canh Tý 2020 này đã mang lại cho người nông dân trên một vụ mùa bội thu. Tết này,nhiều hộ dân trồng hoa trên địa bàn thành phố Pleiku đã được đón một cái Tết đủ đầy, no ấm.

Xuân Duẩn, Duy Linh

Trả lời