Nông dân làm giàu với nông nghiệp công nghệ cao

Cập nhật 07/2/2018, 14:02:39

 “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, đó là những quan niệm trước đây về người nông dân. Thế nhưng, hiện nay, người nông dân đã ngày càng nhạy bén, kịp thời nắm bắt những tiến bộ khoa học- kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nhằm giảm thiểu sức lao động, tăng năng suất, chất lượng nông sản, đồng thời đổi mới tư duy làm ăn, tạo nên hình ảnh người nông dân thời hiện đại. Trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì thế, nhiều nông dân đã trở thành tỷ phú, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Đak Đoa.

Vườn tiêu trĩu quả và đều tăm tắp nổi bật giữa thôn 1, xã Nam Yang này là của người được mệnh danh là “Vua tiêu Nam Yang” – ông Ngô Văn Tiên. Với số lượng 14.000 trụ tiêu, mỗi năm thu hoạch từ 25-30 tấn, thu nhập bình quân của gia đình ông lên đến hơn 2 tỷ đồng. Có được thành quả ấy, là cả quá trình học tập kinh nghiệm và việc dám nghĩ, dám áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Ông Ngô Văn Tiên, thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Tôi đang áp dụng hệ thống công nghệ cao tưới tiết kiệm nước, tưới béc vào tận gốc. Tất cả hệ thống dây tôi chôn ngầm dưới đất. Hệ thống này có hệ thống chăm phân, giúp mình dùng các dòng phân hữu cơ chăm cây rất đều, giữ được độ ẩm cho cây không bị thất thoát phân, cây phát triển đều. Công chăm sóc giảm được 2/3”.

Với việc áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác tiêu bền vững, đặc biệt là hướng đến mô hình sản xuất tiêu sạch, nên diện tích hồ tiêu của gia đình ông luôn phát triển ổn định và không ngừng được mở rộng. Trong năm vừa qua, ông tiếp tục trồng thêm 2.000 trụ tiêu. Mỗi năm ông còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, không chỉ được bà con trong xã nể phục vì  thu nhập cao từ hồ tiêu, ông Ngô Văn Tiên còn được nhiều người yêu mến bởi lối sống giản dị, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Với những gia đình trong xã cần giúp về kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu hay lắp hệ thống nước tưới nhỏ giọt, ông Tiên đều nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn tận tình.

Nguyên Xuân Tùng, Phó Bí thư, Chủ tịch xã Nam Yang, huyện Đak Đoa nói: “Những người nông dân làm giàu từ mô hình trồng tiêu bền vững theo công nghệ cao như thế này là tấm gương cho các hộ dân học tập và nhân rộng theo”.

Cũng là một trong những nông dân tiêu biểu trong việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất tại huyện Đak Đoa, ít ai ngờ rằng, dù mới chỉ 30 tuổi nhưng anh Lê Quốc Nam đã có 5 nhà lưới trồng nấm mèo với diện tích 500m2. Để nấm cho năng suất và chất lượng cao, anh Nam luôn chú trọng nguồn nguyên liệu sạch, thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật nuôi trồng; đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện thiết yếu cho nấm phát triển tốt, đảm bảo nước tưới mỗi ngày 2-3 lần. Trong các nhà lưới, anh đều lắp đặt nhiệt ẩm kế và hệ thống tưới béc thông minh nhằm giảm thiểu tối đa công chăm sóc.

Anh Lê Quốc Nam, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Mình thích trồng nấm, sau khi xuống Mang Yang học tập cách làm nấm thì mình về làm thử, thấy hiệu quả kinh tế cao, vốn ổn định, xoay vòng hơn so với trồng các loại cây khác. Mình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hệ thống tưới béc thông minh giúp chính xác, đồng đều, đạt năng suất và không phụ thuộc vào thời tiết, mình có thể chủ động được nguồn giống và nhân lực”.

Nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bình quân 1 năm anh Nam có thể thu hoạch từ 5-6 vụ nấm, cùng với việc liên kết với công ty cho đầu ra ổn định, thu nhập của anh lên tới hàng trăm triệu đồng. Anh Nam chính là tấm gương thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Ông Nguyễn Cường Quốc, chuyên viên phòng nông nghiệp huyện Đak Đoa cho biết: “Đây là những hộ điển hình góp phần vào sự phát triển của địa phương. Bước sang năm mới cũng mong muốn nhân rộng ra địa bàn và đưa nền nông nghiệp của huyện nhà phát triển theo hướng nông nghiệp cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững, để người dân làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm”.

Hình ảnh nông dân trong thời gian tới sẽ không còn gắn với chân lấm tay bùn. Với sự hăng say lao động, chịu khó học hỏi, dám nghĩ dám làm, biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, những người nông dân như ông Tiên, anh Nam sẽ là những gương mặt đại diện cho thế hệ nông dân mới, Và câu chuyện về những tỷ phú nông dân này sẽ như luồng gió mới thổi vào khát vọng vươn lên làm giàu cho những người dân nơi đây, góp phần vào việc xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững./.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời