Năm 2016 , tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Năng nói riêng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề do hạn hán gây ra. Trong điều kiện đó, nhờ áp dụng khoa hoc kỹ thuật và chuyển đổi cây trồng hợp lý nên một số diện tích thiếu nước tưới của huyện Krông Năng không bị mất mùa mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chủ động được nước tưới nên mỗi vụ gia đình ông Y BLơm Niê đều thu được trên 3 tấn ngô hạt
Theo thống kê của huyện Krông Năng, đến cuối tháng 4 toàn huyện có gần 300 hec ta cây trồng bị khô hạn, gần 200 hec ta bị mất trắng. Trong đó phần lớn là diện tích lúa nước.
Ông Y BLơm Niê ở Buôn Wik xã Ea Hồ có 3 sào lúa nước, trước kia gia đình ông chỉ làm được một vụ hè thu còn vụ đông xuân chỉ đến giai đoạn lúa trổ bông là hết nước tưới. Nhưng từ khi được trạm khuyến nông huyện tuyên truyền và hỗ trợ cho toàn bộ giống ngô và 50% chi phí đầu tư nên ông đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang trồng ngô lai. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật cũng như chủ động được nước tưới nên mỗi vụ gia đình ông đều thu được trên 3 tấn ngô hạt. Năm nay mặc dù thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, nhiều nơi không có nước tưới nhưng diện tích ngô nhà ông vẫn đang phát triển tốt.
Ông Y BLơm Niê cho biết: "Từ khi mà chuyển đổi cây trồng sang cây ngô , nhờ khoa học kỹ thuật Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng đưa ra cho bà con làm hiệu qủa cao"
Ông Nguyễn Đức Bích ở thôn Tân Thành, xã Ea Tóh lại chọn giải pháp tưới tiết kiệm nước, giúp gia đình ông không bị thiệt hại trong đợt hạn hán năm nay. Ông Bích cho biết gia đình ông có 1 hec ta đất canh tác nằm ở khu không có công trình thủy lợi nên mùa khô phải tưới hoàn toàn bằng nước giếng. Những năm trước cứ đến mùa khô là thiếu nước tưới, mặc dù đã tìm mọi biện pháp nhưng nước không đủ tưới nên ông đã trồng cây lâu năm trên một nửa diện tích. Hiện nay nhờ đầu tư hệ thống béc tưới thông minh vừa tiết kiệm được công lao động và lại chủ động được nước tưới nên cây trồng phát triển tốt.
Còn ông Đoàn Chương ở thôn Lộc Thịnh xã Phú Lộc đã chọn giải pháp chuyển 1 sào đất trồng lúa thường xuyên bị thiếu nước sang trồng cỏ nuôi bò, không chỉ mang lại thu nhập cao hơn trồng lúa mà không lo thiếu nước tưới vào mùa khô. Từ một cặp bò ban đầu đến nay đã sinh sản trên 10 con. Hiện nay, mỗi năm từ tiền bán phân bò và bê con ông đã thu về khỏang gần 100 triệu đồng.
Ông Chương cho biết: "Về cây lúa một năm 2 vụ nên không đạt, gia đình phải thay đổi cây trồng như trồng cỏ để nuôi bò, năng suất gấp từ 2 đến 3 lần làm lúa".
Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản suất đã đã giúp nhiều nông dân ở huyện Krông Năng ứng phó với tình trạng hạn hán và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Khoa – Phước Đạt