Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài PT-TH Gia Lai với Thượng tá Đàm Văn Quang-Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Gia Lai về những lưu ý trong công tác phòng chống cháy nổ dịp tết

Cập nhật 14/2/2015, 09:02:03

Gia Lai đang bước vào mùa hanh khô, cộng với nhu cầu sử dụng chất đốt, điện… trong mỗi gia đình, đơn vị gia tăng đáng kể trong dịp tết. Điều này tiềm ẩn cao nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bắt nguồn từ sự bất cẩn của con người. Để giúp quý vị và các bạn chủ động phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố do cháy nổ gây ra trong thời gian nghỉ tết kéo dài 9 ngày, Phóng viên  Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đàm Văn Quang-Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

 

PV: Thưa ông, theo phong tục tập quán của người Việt, vào dịp tết việc thờ cúng, đốt vàng mả trong nhiều gia đình gia tăng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cháy nổ có thể xảy ra do sự bất cẩn của con người. Ông có khuyến cáo gì đối với các gia đình trong việc thờ cúng, đốt vàng mả?

 

Thượng tá Đàm Văn Quang: Theo phong tục tập quán của người Việt nói chung và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nói riêng, cũng như tín ngưỡng của mỗi gia đình thì vào dịp tết, việc thờ cúng, đốt vàng mả của các hộ dân sẽ gia tăng. Điều này cũng dễ gây ra cháy nổ bắt nguồn từ sự bất cẩn của con người. Do vậy, khi thắp nhang thờ cúng phải có người trông coi đến khi nhang tàn thì mới ra khỏi nơi thờ cúng. Ngoài ra, quá trình đốt vàng mả nên để xa các chất dễ cháy.

 

PV: Thưa ông, thời gian nghỉ tết năm nay kéo dài 9 ngày, nhiều gia đình sẽ đi vắng nhà, cùng với đó các đơn vị sản xuất kinh doanh sẽ ngừng hoạt động. Ông có lưu ý gì đối với các gia đình, đơn vị trong việc sử dụng lửa, điện nhằm hạn chế các sự cố do điện, lửa gây ra?

 

Thượng tá Đàm Văn Quang: Các hộ gia đình khi đi vắng nhà thì cần tắt hết cầu dao điện trong nhà, bên cạnh đó cần kiểm tra lại hệ thống điện, đối với bình ga cũng cần kiểm tra bằng xà phòng nhằm phát hiện kịp thời sự cố rò rỉ ga, ngoài ra không nên để các chất cháy nổ trong nhà như xăng, dầu…

 

Năm 2014, số vụ cháy nổ trên địa bàn tỉnh tăng, trong đó có 51% vụ cháy ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Do đó, trong dịp nghỉ tết này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần sắp xếp cán bộ, nhân viên, người lao động trực, nhất là vào ban đêm, bên cạnh đó cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đối với các hệ thống điện cho sản xuất kinh doanh khi không sử dụng nên cắt điện, chỉ để đèn chiếu sáng ở sân và đèn ở hệ thống bảo vệ. Ngoài ra, các chất cháy nổ cần để xa nơi có nhiệt.

 

PV: Để chủ động ứng phó với các tình huống do cháy nổ gây ra, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã chuẩn bị nguồn nhân vật lực, phương tiện như thế nào?

 

Thượng tá Đàm Văn Quang: Đối với lực lượng duy trì công tác thường trực 100%, về phương tiện luôn đảm bảo sẵn sàng để chủ động có mặt chữa cháy và cứu hạn cứu hộ một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

 

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi./.

Thiên Thanh-Duy Linh

Trả lời