Trong 3 ngày từ 24 – 26/5/2017, đồng bào Chăm theo đạo Hồi đón năm mới và chuẩn bị bước vào tháng ăn chay Ramadan. Tại tỉnh Ninh Thuận, không khí đón năm mới của đồng bào Chăm theo đạo Hồi diễn ra vui tươi.

Theo nghi lễ truyền thống, trong ngày đầu năm mới, con cháu dù đi đâu xa cũng về tham gia lễ tảo mộ ông bà, tổ tiên, cầu nguyện cho xóm làng được bình yên, nhà nhà sung túc, mọi người được hưởng an lành, hạnh phúc và mùa màng tươi tốt. Đây là nghi thức khởi đầu và quan trọng nhất trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi.
Chị Kiều MaiLy – Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận cho biết: “ Nét độc đáo của lễ Tảo mộ là tất cả các gia đình, tộc họ đều đồng loạt đi Tảo mộ trong buổi sáng”.
Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp, đến nay, hầu hết các thôn, xóm ở vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận đều xóa được hộ đói, hộ nghèo ngày càng giảm, các tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông đạt gần 90%. Đặc biệt, trước Tết Ramưwan, đồng bào Chăm ở Ninh Thuận đã thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân, với năng suất đạt 65tạ/ha nên bà con rất phấn khởi. Nhờ đó, không khí đón năm mới rộn ràng, nhà cửa được người dân chỉnh trang, sạch đẹp.
Theo phong tục truyền thống, sau khi làm lễ cúng ông bà tổ tiên tại nhà, mời khách cùng đón Tết Ramưwan, tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao quần chúng tại địa phương, các tín đồ, tu sĩ Hồi giáo sẽ tổ chức nghi lễ cho ngày đầu tiên vào chùa và chính thức bước vào tháng ăn chay Ramadan./.
Hữu Tầm