Niềm vui xuân mới của học trò vùng sâu Pờ Tó

Cập nhật 31/1/2019, 15:01:48

Niềm vui những ngày đầu năm mới 2019 như được nhân đôi với thầy và trò các trường học vùng khó, nhất là Trường TH – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Món quà ý nghĩa đến từ  Chương trình “Bữa cơm có thịt” của Quỹ Trò nghèo vùng cao đã chia sớt không ít khó khăn của giáo dục tỉnh Gia Lai, mang  một mùa xuân ấm áp hơn cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Trường TH – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa vừa chính thức triển khai bếp ăn cho học sinh bán trú. Dù là nhiệm vụ khá mới mẻ nhưng việc chuẩn bị vẫn đâu vào đó, bởi lẽ thầy và trò nhà trường đã chờ đợi sự kiện này từ rất lâu.

Nằm ở xã vùng khó nên ban giám hiệu xác định, giải pháp duy nhất để duy trì sĩ số là phải tổ chức bán trú cho học sinh. Biết là vậy nhưng để triển khai thì nhà trường gặp khó mọi bề. Thế nên, Chương trình “Bữa ăn có thịt” đến từ Quỹ hỗ trợ trò nghèo vùng cao ở thời điểm này là một món quà rất ý nghĩa cho cả thầy và trò vào những ngày đầu năm mới 2019.

Thầy giáo Lê Công Tấn, Hiệu trưởng Trường TH – THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa cho biết: “Ở địa phương đa số học sinh đều là đồng bào dân tộc Bana, việc theo bố mẹ lên rẫy cũng ảnh hưởng đến việc học của các em rất lớn. Vừa rồi nhận được sự giúp đỡ của quỹ trẻ em nghèo vùng cao của báo Tiền Phong, thì đã đưa được chương trình cho các em ăn bán trú về tại trường, điều này nhà trường rất là mừng, phụ huynh học sinh cũng rất là mừng đặc biệt là các quý thầy cô giáo, giải quyết được cái chất lượng của các em học sinh”.

Ở giai đoạn đầu, thông qua Báo Tiền phong, Quỹ hỗ trợ trò nghèo vùng cao sẽ tài trợ 9.000đ/học sinh cho mỗi bữa ăn của 52 em khối lớp 1 tới hết năm học 2018 – 2019. Sau đó, những giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng quy mô tài trợ tuỳ theo mức huy động được của các nhà hảo tâm. Mặc dù chỉ mới khoảng 20% học sinh trong toàn trường có được bữa ăn trưa, tạo điều kiện duy trì mô hình học 2 buổi/ngày, góp phần thực hiện mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, song đây vẫn được đánh giá là một tín hiệu vui cho giáo dục vùng khó của tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Long , Phó giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Gia Lai cho biết; “Tôi đánh giá rất cao  chương trình bữa cơm có thịt. Và tôi cũng mong muốn rằng cái chương trình này tiếp tục lan tỏa không chỉ ở hai đơn vị này, mà còn sẽ lan tỏa đến các trường ở các vùng khó khăn còn lại của Gia Lai nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung,  theo ý kiến cá nhân của tôi nếu cái chương trình này được lan rộng, lan tỏa thì nó sẽ góp rất nhiều giúp cho các cháu các em học sinh khó khăn có được những bữa cơm ngon lành ấm lòng, để có thể tiếp tục theo đuổi cái chuyện học hành không bị bỏ học giữa chừng, đó là cái ý nghĩa quan trọng của chương trình theo tôi là như vậy”.

98% học sinh Trường TH – THCS Đinh Núp là con em đồng bào DTTS. Có lẽ với nhiều em, bữa ăn ở trường hôm nay còn ngon hơn so với ở nhà. Không chỉ vì “Bữa cơm có thịt” như đúng tên gọi của chương trình mà bởi vì nó được tạo nên bởi sự tình yêu thương và sự tận tâm của các thầy cô giáo và những người quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Niềm vui không chỉ của thầy và trò mà còn là của những phụ huynh vốn lam lũ quanh năm, không có nhiều thời gian dành cho việc học của con em mình.

Chị Đinh Thị Nguyệt, Phụ huynh của học sinh Trường TH – THCS Đinh Núp, Pờ Tó, Ia Pa nói: “Nông dân chúng tôi được nhà trường, các tỉnh, các huyện cấp cho các cháu ăn như thế này thì phụ huynh chúng tôi rất là hài lòng và sung sướng. cấp trên chăm lo cho các cháu ăn uống phụ huynh đỡ phải lo. Các thầy cô ở đây rất quan tâm đến các học sinh, rất lo lắng nhất là thầy Tấn và thầy Trung hiệu trưởng và hiệu phó rất săn sóc cho các cháu, ngôi trường sạch sẽ chúng tôi thấy rất là hài lòng”.

Gia Lai hiện vẫn còn không ít ngôi trường có chung điều kiện như Trường TH – THCS Đinh Núp. Hi vọng trong mùa xuân mới này, sẽ có ngày càng nhiều em học sinh có được niềm vui về những bữa cơm có thịt cùng với bạn bè trong tình yêu thương của các thầy cô từ những tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng chủ trương xã hội hoá giáo dục./.

 Hòa Giang , Mạnh Hà

Trả lời