Được hỗ trợ từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, năm 2015 người dân KrôngPa đã tích cực tham gia nhóm sinh kế cải tạo vườn hộ. Nhiều khu vườn đã cho mùa quả ngọt vào dịp tết năm nay. Năm nay, người nghèo trên địa bàn huyện KrôngPa đón một cái tết vui vẻ và đủ đầy hơn từ những thành quả lao động của mình.
Cải tạo vườn hộ, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của bà con dân tộc thiểu số
Trước đây Khu vườn của gia đình anh Nay Phít ở xã IaRmok huyện Krôngpa bỏ đất trống, tháng 9/2015, gia đình anh tham gia nhóm sinh kế cải tạo vườn hộ được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ gà mái đẻ và các loại giống rau. Hiện nay gà đã đẻ nhiều trứng, vườn rau xanh tốt với đủ các loại như cải bẹ, xà lách, hành, ngò, dưa leo…Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng từ sản phẩm khu vườn nhà, tết năm nay gia đình anh Phít đón một cái tết đủ đầy hơn mọi năm. “Tết này thì có rau đủ các loại, không thiếu thứ gì hết. Gà thì 17 con đẻ nhiều lắm, lấy trứng để ăn. Một số con gà con lớn thì mình thịt bớt để cho con cháu ăn trong những ngày tết. Tết năm nay mình vui hơn mọi năm”. Anh Nay Phít nói.
Cùng với các hộ dân ở xã IaRmok, nhóm sinh kế ở xã Chư Ngọc cũng cho những kết quả đầu tiên vào dịp cuối năm nay. Nhiều đàn gà con mới nở theo mẹ chạy quanh khu vườn. Các vườn rau của 10 hộ trong nhóm cải thiện sinh kế đều xanh tốt. Nhiều hộ gia đình tận dụng sản phẩm từ khu vườn đã nuôi thêm nhiều heo địa phương. Tết năm nay nhiều hộ sẽ có thêm thịt heo ăn cùng với những sản phẩm tự làm ra của mình.
Ông Tuyn – Chư Ngọc- KrôngPa phấn khởi cho biết: “Nhà mình Tết năm nay gà nhiều lắm. Rau thì ăn không hết cho bớt hàng xóm. Tết này mình sẽ làm bớt con heo, cùng với rau trong vườn để con cháu nó ăn tết. Tết này vui lắm rồi”.
Trong năm 2015, huyện KrôngPa có 4 nhóm cải thiện sinh kế vườn hộ trồng rau, nuôi gà ở 4 xã khó khăn gồm: Krông Năng, Ia Dreh, Chư Ngọc và Ia Rmok. Mỗi nhóm có 10 người tham gia với kinh phí hỗ trợ trên 40 triệu đồng từ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Qua thời gian chăm sóc, hiện nay các khu vườn đã cho kết quả, góp phần vào cải thiện bữa ăn hàng ngày và thêm đủ đầy trong những ngày Xuân mới.
Ông Tạ Chí Khanh- Phó Chủ tịch UBND huyện, GĐ BQL Dự án GNKVTN huyện Krông Pa cho biết: “Với đặc thù là huyện khó khăn, tỷ lệ người dân tộc thiểu số nhiều nên huyện rất quan tâm đến việc thực hiện nhóm cải tạo vườn hộ, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm và tạo ra được sản phẩm không phụ thuộc vào việc tìm kiếm rau hay măng le trên rừng như trước nữa. Tết năm nay nhiều hộ gia đình vui mừng vì có sản phẩm thu hoạch, phục vụ cho ngày tết. Trong năm 2016, huyện sẽ mở rộng đầu tư hỗ trợ thêm nhiều hộ được làm vườn rau nuôi gà nữa, để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho gia đình”.
Mùa thu hoạch đầu tiên của sản phẩm từ chương trình Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên ở huyện KrôngPa đúng vào dịp Tết Bính Thân. Những khu vườn cằn cỗi trước đây, nay đang được khoác lên mình chiếc áo mới với màu xanh của các loại rau quả….. Một sức sống mới đang vươn mình trỗi dậy trong sắc Xuân. Mùa Xuân đang hiện hữu trên khắp vùng quê với những nụ cười rạng rỡ của người dân trước những thành quả lao động của mình./.
Ngọc Ánh -Xuân Huy