Tết năm nay có thể nói là Tết trọn vẹn của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thời tiết thuận lợi cho sản xuất, nông sản được mùa, được giá đã giúp nông dân có một năm thu hoạch với nhiều thắng lợi. Sự vất vả của bà con sau một năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đã được đền đáp xứng đáng.
Những ngày cuối năm, cũng là thời điểm bà con trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổng kết vụ thu hoạch cà phê của năm 2023. Những hạt cà phê cuối cùng của vụ thu hoạch được nông dân xay xát thành nhân sạch sẽ để bán được giá cao hơn. Niềm vui lao động xen lẫn với niềm vui được mùa, được giá khiến không khí của mùa Xuân trở nên rộn ràng.
Anh Rơ Châm Uy – Làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh chia sẻ: “Làm cà phê năm nay rất phấn khởi, được mùa được giá nữa. So với mấy năm trước thì hơn rất nhiều. Hầu như ai cũng vui vì được mùa, được giá, chắc chắn sẽ đón Tết rất vui.”

Một năm lao động cần cù trên đồng ruộng, nương rẫy của nông dân đã được đền đáp bằng những vụ thu hoạch thắng lợi. Từ bàn tay, khối óc của mình, mỗi nông dân đã mạnh dạn tìm những hướng đi mới, cách làm hay để đất đai trở nên màu mỡ, cho cây trái xum xuê. Chính những nỗ lực ấy đã góp phần đưa nông sản do nông dân Gia Lai làm ra ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và ngày càng được khẳng định về chất lượng, thương hiệu.
Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Păh nói: “Năm vừa rồi thời tiết thuận lợi, tình hình dịch bệnh không xảy ra. Giá cả các mặt hàng nông sản tăng, lúa, mì, cà phê đều được giá. Trong năm mới này, huyện sẽ tập trung đưa những giống mới vào sản xuất như giống mì mới, giống lúa mới, giống cà phê chất lượng cao. Để từ đó, nâng cao được hiệu quả sản xuất hơn nữa.”

Năm vừa qua, nông dân Gia Lai vui mừng khi câu chuyện nông sản cần “giải cứu” đã không xảy ra đối với bất kỳ loại nông sản nào. Ngược lại, nhiều loại nông sản chủ lực của tỉnh đã lập nên những kỷ lục mới về giá bán. Ngoài giá cà phê tăng ở mức trên 70 nghìn đồng/kg cà phê nhân, những loại nông sản khác như: sầu riêng, lúa gạo, mì, cao su, tiêu, tơ tằm…và nhiều loại cây trồng khác cũng liên tục đón nhận những tín hiệu lạc quan trên thị trường. Niềm vui từ những “mùa vàng” giúp bà con nông dân củng cố thêm niềm tin về định hướng phát triển kinh tế của gia đình.
Ông Uê – Giám đốc HTX Nông nghiệp Glar, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Bà con năm nay vui mừng, như cà phê năm ngoái cà phê đầu mùa chỉ có 39 nghìn đồng/kg, năm nay thì 69 đến 70 nghìn/kg. Năm nay có thể nói là vụ thu hoạch thắng lợi.”
Anh Nguyễn Viết Chanh – Thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Trồng dâu nuôi tằm bây giờ giá cao, ổn định hơn các loại cây trồng khác. Thời gian nuôi cũng ngắn nên nhanh xoay vòng. Giá cả ổn định nên bà con thấy thu nhập khá ổn.”

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai, năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh ước đạt 34 nghìn 360 tỷ đồng, tăng 7,18% (tăng 2 nghìn 302 tỷ đồng) so với năm 2022. Có được kết quả này, ngoài yếu tố thuận lợi khách quan về thời tiết, thị trường thì còn là sự nỗ lực, chủ động, tự tin với nhiều giải pháp để tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình mới của mỗi nông dân, mỗi HTX, doanh nghiệp và sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của ngành Nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Xác định được thế mạnh và định hướng của ngành nông nghiệp địa phương thì chúng tôi đã định hướng và đi sâu vào các mô hình liên kết. Trong đó, chú trọng nâng cao được chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó thì định hướng với các doanh nghiệp cũng như kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực chế biến sâu. Cái nổi bật và định hướng đem lại lợi ích trước mắt cho người dân đó là phát huy được các thế mạnh nguồn lực của các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.”

Một năm trôi qua với nhiều niềm vui đã giúp nông dân có được thu nhập ổn định, đời sống sung túc hơn, đón Tết đủ đầy. Đây còn là động lực để bước sang năm mới, người nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, phát triển sản xuất, tìm những giải pháp mới, cách làm hay hơn nhằm đạt được những thành quả cao hơn. Và niềm vui từ những “mùa vàng” sẽ luôn là khúc hoan ca của người nông dân trên ruộng đồng, nương rẫy.
Ngọc Hà – Viễn Khánh – Phi Long
