Là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng biểu thị ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với bao niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao.
Nhân dân rất phấn khởi vì dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đất nước ta đã dành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại thành phố Pleiku và các địa phương trong tỉnh Gia Lai không khí đón chờ ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra sôi nổi với nhiều phong trào thi đua và nhiều hoạt động chào mừng, thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn vào sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước. Theo dõi diễn biến của đại hội qua báo chí, phát thanh, truyền hình nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai rất phấn khởi trước những kết quả đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 và những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế.
Ông Nguyễn Chinh- Tp Pleiku- Gia Lai bày tỏ: “Nhân dân rất phấn khởi vì dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đất nước ta đã dành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dân mong muôn rằng đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển”.
Bà HNghia- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Diôxin- Gia Lai nói: “Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Những thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”.
Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận và quyết định tại đại hội lần này đó là công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự chủ chốt của Đảng khóa mới. Công tác này được Trung ương chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết, dân chủ. Điều này đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân cả nước.
Ông Võ Văn Hải- Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, huyện Kbang- Gia Lai nhận xét: “Qua theo dõi, tôi thấy rằng cách làm của Trung ương rất nghiêm túc, chặt chẽ. Từ việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào văn kiện đại hội đến công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị công phu, dân chủ, đúng qui trình. Chúng tôi rất kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng”.
Ông Nguyễn Đình Thiện- Cựu chiến binh Gia Lai bày tỏ mong muốn : “Mong rằng, đại hội lần này bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới có đủ đức, tài, uy tín để gánh vác trọng trách Đảng, nhân dân giao phó”.
Nhân dân cũng rất quan tâm và đặt nhiều niềm tin vào đại hội lần này Trung ương tiếp tục đưa ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn đầu tư phát triển ở những vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nhân dân thừa hưởng nhiều hơn nữa những thành quả của cách mạng, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chị Đinh Thị Côi- huyện Kbang- Gia Lai cũng nêu lêu mong muốn của mình: “Đời sống của nhân dân ở vùng sâu vùng xa, huyện Kbang cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước còn nhiều khó khăn. Do vậy mong rằng, tại đại hội lần này Trung ương tiếp tục có những chủ trương quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ nhân dân ở vùng sâu vùng xa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.
Ông Nguyễn Đình Thuận- Phó Bí thư Đảng ủy xã IaRSai, huyện Krông Pa- Gia Lai cũng có mong muốn: “ Nhân dân mong muốn đại hội lần này tiếp tục đưa ra những chủ trương phát triển ở vùng sâu vùng xa, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên; đầu tư phát triển văn hóa ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Cũng như nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tin tưởng đại hội thành công tốt đẹp, Đảng ta tiếp tục làm tròn sứ mệnh lịch sử, đưa “con thuyền” cách mạng Việt Nam vững bước vươn xa trên trường quốc tế./.
Hà Đức- Mỹ Tiến -R’Piên- Huy Toàn – Đức Hải – Sơ