Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những đổi thay tích cực. Cuộc sống của người dân theo đó không ngừng được cải thiện và nâng cao. Có được những kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chương trình toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới giờ đã trở thành phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa sâu rộng đến từng nhà, từng địa phương.

Diện mạo của xã đã có những đổi thay đáng kể từ hạ tầng cơ sở cho đến phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân.
Xã Đăk Hlơ, huyện Kbang là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo của xã đã có những đổi thay đáng kể từ hạ tầng cơ sở cho đến phong trào thi đua lao động sản xuất trong nhân dân. Hiện nay thu nhập bình quân của người dân đã đạt 27,5 triệu đồng/năm. Hộ nghèo chỉ còn 6,8%.
Bà Nguyễn Thị Lành, Thôn 5 – xã Đăk Hlơ – Huyện Kbang nói: “ Trước đây khu cánh đồng này rất là lầy lội, bà con đi sản xuất rất khó khăn. Từ ngày có Nghị quyết của xã về làm đường nông thôn mới bà con nói chung ai cũng rất phấn khởi. Nhà nước làm con đường đây bà con đi lại làm ăn rất thuận tiện, kể cả xe cộ mình bớt đi tiền chi phí”
Ở xã Đăk Hlơ từ chủ trương cho đến lộ trình thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới đều được cấp ủy đảng chính quyền địa phương đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ do đó luôn nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Ông Lê Văn Hân, Thôn 7 – xã Đăk Hlơ – Huyện Kbang chia sẻ suy nghĩ của mình: “Thấy cái gì có lợi cho xã hội thì mình làm. Trước tiên là bàn với gia đình sau đó mới làm. Từ đó mình hiến đất làm đường cho con em trong xã đi học”.
Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND Huyện Kbang cho biết: “ Từ khi có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động vốn đầu tư, cùng với sự đóng góp của dân và chương trình mục tiêu khác, nhờ đó, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc. Để giúp các xã hoàn thành bộ 19 tiêu chí, chúng tôi sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là huy động vốn hỗ trợ sản xuất, xây dựng Kết cấu hạ tầng, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào DTTS các mô hình chuyển đổi trong sản xuất để tăng thu nhập”.
Ngoài huyện điểm Kbang, 184 xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tính chung cho đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 9 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh công nhận. Ngoài ra có 3 xã đã về đích xây dựng nông thôn mới nhưng chưa công nhận. 19 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 54 xã hoàn thành 10 – 14 tiêu chí.

Mức thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã tăng cao so với trước
Dù chưa đạt mục tiêu có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015 nhưng bù lại mức thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã tăng cao so với trước. Nếu như năm 2010 bình quân thu nhập đầu người ở nông thôn chỉ 9,5 triệu đồng/người, đến năm 2014 đã đạt 19,2 triệu đồng. Toàn tỉnh đã có 67 xã hoàn thành tiêu chí về thu nhập.
Ông Nguyễn Quốc Minh, Phó Chánh VP Ban điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Gia Lai đánh giá: “ Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực hết sức triển khai từ công tác quán triệt tinh thần Nghị quyết 03 cho đến phổ biến chương trình. Làm bằng mọi cách huy động tất cả nguồn lực của xã hội để cùng chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. So sánh với thời gian lúc đầu trên địa bàn chỉ có 2/3 số xã chỉ đạt từ 2 – 3 tiêu chí. Qua thời gian lớn như vậy chúng ta đã có sự nỗ lực thực hiện được như thế. Tính theo thực trạng hiện nay những tiêu chí chính về xây dựng NTM trên địa bàn chúng ta đã thực hiện được nhiều. Hàng năm số tiêu chí đạt được tăng nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo với thu nhập của người dân đã tăng lên so với Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Thu nhập bình quân của người dân đã tăng hơn 1,7 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”.
Qua 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, hơn 11.436 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau đã được đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nguồn lực này đã hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thêm khang trang. Từ điện, đường, trường, trạm cho đến các công trình dân sinh góp phần thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn.
Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói: “ Rất mừng là bà con ở Tây nguyên rất ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy bà con tham gia tích cực, đây là điểm đáng mừng. Nhận thức của bà con được nâng lên, năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng được nâng lên”.
Thực tế triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại Gia Lai vẫn còn gặp không ít khó khăn nhất là việc hoàn thành tiêu chí giảm nghèo và thu nhập. Tuy nhiên với những gì đã đạt được, Gia Lai đang tiến những bước vững chắc trong lộ trình cùng cả nước thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới.
Nhật Thành – Thanh Sáng – Phan Nguyên