Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân, trong 3 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Chư Pưh đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nông dân chăm sóc cây hồ tiêu.
Ông Ral Lan Bưk ở làng Chư Bố 2 xã Ia Phang được dân làng kính phục bởi uy tín và sự giỏi giang của mình. Không những luôn đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của địa phương, ông còn là người xây dựng và phát triển kinh tế gia đình bền vững nhất làng. Đến nay, gia đình ông trồng được 3000 trụ tiêu, thu nhập 1 tỷ đồng mỗi năm. Cách đây 3 năm ông đã xây dựng ngôi nhà khang trang rộng rãi trị giá 1 tỷ đồng.
Trò chuyện với phóng viên Ông tâm sự: Mình trồng tiêu cũng nhờ cán bộ hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng tiêu. Cả dân làng noi gương theo ông già nhờ vậy nhà nào cũng trồng tiêu.
Có thể thấy sau 3 năm triển khai phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, huyện Chư Pưh đã có 3.488 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi” các cấp, trong đó 350 hộ đạt cấp tỉnh, 1.379 hộ đạt cấp huyện. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, có việc làm ổn định, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp cho 2.724 hộ vay với số dư nợ là 45 tỷ đồng. Đặc biệt, đã có không ít tấm gương nông dân người dân tộc thiểu số quyết tâm vượt qua khó khăn, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả như phát triển bền vững cây cà phê, hồ tiêu; chăn nuôi heo rừng, bò, dê.
Gia đình ông Kpa Nik ở làng Plei Thơ Nhueng xã Ia Phang là một trong những điển hình như vậy. Thông qua hội nông dân ông được vay 40 triệu đồng. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài ông trồng các loại cây trồng ngắn ngày như lúa, bắp để đảm bảo lương thực sau đó mạnh dạn đưa các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao vào trồng. Hiện ông có 1 ha lúa nước, 8 sào cà phê, 700 trụ tiêu ( trong đó có 500 trụ đã thu hoạch).
“Mình làm lúa không chỉ đủ ăn mà có dư để bán. Lấy từ nguồn thu từ lúa để đầu tư cây công nghiệp dài ngày nhờ đó thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng trừ chi phí. Ông Kpa Nik tâm sự.
Với những kết quả mà nông dân huyện Chư Pưh làm được trong những năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như nâng cao đời sống vật chất-tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, từ đó tạo tiền đề xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ngày càng giàu đẹp. /.
Thiên Nga-Thiên Thanh