Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái của đất nước. Nơi đây là địa bàn sinh sống của 47 dân tộc với 5,2 triệu dân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 35%. Với vị trí, tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng, là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, biết kết hợp hài hòa giữa luật tục và pháp luật, xây dựng các quy ước, hương ước trong từng dòng tộc và cộng đồng dân cư, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (ANTQ). Họ chính là những người lặng thầm ngày đêm giữ gìn sự yên vui của mỗi buôn làng.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khu vực Tây Nguyên .
Tính đến tháng 5/2013, các tỉnh Tây Nguyên có trên 8.100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, ĐăkLăk và Gia Lai là địa phương có đông người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhất với hơn 5.200 người. Với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, thời gian qua, nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên đã phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng. Đây cũng chính là những người gương mẫu đi đầu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với một tâm niệm hết sức giản dị là góp phần giúp bà con thoát khỏi đói nghèo và có một cuộc sống no ấm, từ đó xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp. Ông Hồ Dương-Làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết: “Làng của tôi là vùng căn cứ cách mạng. Thời gian qua, bà con một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Sau ngày giải phóng mình cũng vận động bà con làm ăn, phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay đời sống của bà con đã khá hơn trước, nhiều người đã mua sắm được các vật dụng đắt tiền, phương tiện đi lại”.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khu vực Tây Nguyên vừa được Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Gia Lai không chỉ là dịp để 122 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho trên 8.100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên-những dân tộc anh em sinh sống trên dải đất Việt Nam hình chữ S nói chung và Tây Nguyên nói riêng gặp gỡ, giao lưu, mà qua đây còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng, trong việc phát triển kinh tế, cũng như kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa những người đã một thời lầm lỗi theo Fulro, vượt biên trái phép…. Điều đáng ghi nhận là cách làm của họ vừa thật thà, gần gũi nhưng cũng rất ngay thẳng như chính đức tính và cái bụng từ bao đời nay của đồng bào.
Tâm sự với chúng tôi Già làng ADjon-Làng ĐăkLung, xã Kon Đăo, tỉnh Kon Tum bộc bạch: “Phải làm theo Đảng, theo pháp luật, ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước. Mình vận động, nói nhỏ nhẹ với họ, nếu họ không nghe thì kêu 3, 4 người cùng thuyết phục họ, nếu họ không nghe nữa thì đưa ra pháp luật. Ngoài ra, vận động bà con ăn ở phải sạch sẽ vì nó có liên quan tới sức khỏe của mình, mình phải tự lao động thì mới có tiền mới sắm được thứ này thứ nọ”.
Còn đây là ý kiến của Già làng Ber-Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng: “Địa phương mình có người trốn vào rừng 5, 10 năm. Mình đề nghị địa phương quan tâm cấp đất sản xuất cho họ, quan tâm đời sống tinh thần có hội họp gì thì rủ họ tham gia, ngoài ra còn đưa họ tham gia vào chính quyền. Có trường hợp anh PCT mặt trận thị trấn trước đây lầm lỗi, sau này anh ăn năn, trở về vươn lên làm ăn phát triển kinh tế rất tốt, con cái học hành đàng hoàng. Mình lấy hình ảnh của anh này để vận động những người khác”.
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay, ngoài sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, vai trò của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân thì cũng rất cần sự tham gia đóng góp của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số-Những người được ví là chiếc cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng công an và đồng thời cũng là những lá chắn vững chãi của mỗi buôn làng.
Phát biểu tại hội nghị Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã nhấn mạnh: “Để phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần thường xuyên rà soát bổ sung các nhân tố mới, bồi dưỡng kiến thức để họ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn ANCT-TTATXH tại địa phương, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cuộc sống mới gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó cần nghiên cứu bổ sung chính sách cho người có uy tín, kịp thời thăm hỏi, động viên về vật chất-tinh thần, đăc biệt là có sự quan tâm đặc biệt để chăm sóc và bảo vệ họ, cũng như gia đình. Đối với những người lầm lỗi cần gần gũi, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để họ vươn lên sống tốt và có ích hơn”.
Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đang thay da đổi thịt từng ngày. Để xây dựng vùng đất Tây Nguyên mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng an ninh và giàu truyền thống văn hóa, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực đoàn kết của nhân dân các dân tộc thì cũng không thể không nói đến sự lặng thầm đóng góp công sức của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là một trong những người giữ hồn và giữ lửa của vùng đất có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước, qua đó góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày một khởi sắc và bình yên./.
Thiên Thanh-Duy Linh