Gần 2 năm nay, thông tin nóng nhất mà ai cũng quan tâm đó chính là số ca mắc Covid – 19 mới mỗi ngày trên cả nước là bao nhiêu, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở những địa phương nào…và hàng ngày luôn có những người dân dõi theo công việc của lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Để hoàn thành công việc cao cả đó, họ đã trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, là những ngày làm việc ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc. Đó không chỉ là những hy sinh thầm lặng, mà xứng đáng được vinh danh như những chiến công – chiến công trong thời bình với kẻ thù vô hình để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.
Khu cách ly tập trung thuộc Ban Chỉ huy Quân sự cũ thị xã Ayun Pa hoạt động được gần 2 năm nay, cơ sở có năng lực tiếp nhận cách ly cho khoảng 400 trường hợp nghi nhiễm Covid – 19. Dõi theo công việc hàng ngày của những người đang tham gia chống dịch ở đây, nhiều người đã rất xúc động và mong muốn gửi lời cảm ơn đến lực lượng tiên phong trên mặt trận chống dịch của tỉnh.
Ông Nguyễn Thành Trung, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Có những lúc tôi thấy họ 2 đến 3 giờ chiều mới ăn cơm trưa, 10 giờ đêm mới ăn cơm tối, chia từng bộ phận truy vết, cách ly, lấy mẫu, nói chung là làm việc hết sức trách nhiệm, nhiệt tình”.
Ngày 21/2/2021, thị xã Ayun Pa phát hiện ca dương tính với SARS – CoV – 2, đây là ca bệnh đầu tiên của thị xã và cũng là ca bệnh đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Ở thời điểm phát hiện ca bệnh là giai đoạn cuối năm, cận kề tết âm lịch, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Còn với đội ngũ y bác sĩ, bên cạnh nhiệm vụ chống dịch, họ còn tận tâm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân để sớm được trở về sum họp với gia đình trong những ngày cuối năm.
Chị Tăng Thị Hoài Thu, Phường Cheo Reo, TX Ayun Pa nói: “Em cám ơn bác sĩ giúp em cách ly an toàn và đảm bảm tốt cho sức khỏe, ra viện sớm”.
Đợt dịch lần thứ 4 khởi phát từ ngày 26/4/2021 với đa nguồn lây, đa biến chủng và đa ổ bệnh đã xâm nhập sâu vào trong cộng đồng, xuất hiện ở mọi lứa tuổi, tấn công vào các khu vực có mật độ dân cư cao làm số ca mắc tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Số ca nhiễm Covid – 19 được phát hiện sớm là nhờ vào công tác lấy mẫu, xét nghiệm nhanh và kịp thời của lực lượng tuyến đầu. Điều đáng trân trọng là trong cuộc chiến thầm lặng và đầy hiểm nguy đó họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của người dân trên cuộc hành trình tham gia chống dịch.
Ông Đặng Văn Tân, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cũng nói: “Riêng cá nhân tôi cũng như người dân ở đây rất cảm ơn đội ngũ y bác sĩ phục vụ nhiệt tình cho bà con”.
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, TTYT huyện Krông Pa cho biết: “Trong nỗ lực của bản thân cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên trong ngành phấn đấu hết sức lấy mẫu tầm soát, tiêm chủng không kể ngày đêm, giờ giấc của anh em cố gắng phủ vắc xin trên toàn huyện ở tỷ lệ cao nhất”.
Tháng 6/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cấp phép xét nghiệm khẳng định SARS – CoV – 2 bằng phương pháp RT – PCR, nhờ đó mà tỉnh Gia Lai có thể xét nghiệm gần 2000 mẫu bệnh phẩm/ ngày. Trong cuộc chiến với Covid – 19, nghiệp vụ truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch thật nhanh được xem như là mệnh lệnh mà tất cả những người làm nhiệm vụ chống dịch luôn ghi nhớ.
Y sĩ Hoàng Văn Hưởng, Phó Trưởng Trạm Y tế phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku cho biết: “Sau khi ghi nhận ca bệnh nhiễm SARS – CoV – 2 trên địa bàn làng Choet 1, làng Choet 2 Trạm Y tế đã tham mưu cho UBND phường huy động tất cả lực lượng anh em nhân y tế của Trạm và phối hợp với Khoa Kiểm soát Bệnh tật lấy tầm soát tất cả người dân trên địa bàn 2 làng để lấy mẫu, phát hiện kịp thời trường hợp để tách đưa đi điều trị”.
“Những ổ dịch đã được khống chế, rất nhiều ca bệnh đã được chữa khỏe”, đó chính là chiến công lớn nhất mà lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đã đem lại cho nhân dân. Thế nhưng cuộc chiến với dịch Covid – 19 chưa biết đến khi nào kết thúc, vì vậy trong các cuộc họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp chống dịch Covid – 19, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh luôn nhấn mạnh: Để chống dịch thành công thì không thể không có sự tham gia tích cực của mỗi người dân.
Đồng chí Võ Ngọc Thành , Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Chỉ có từng người dân, toàn thể nhân dân tham gia cùng chống dịch thì chúng ta mới đẩy lùi được dịch. Nếu người dân không tham gia, không cộng tác thì chúng ta sẽ không thắng được dịch bệnh, cái này rất là quan trọng và tôi cũng đề nghị là các ngành, các cấp tuyên truyền người dân bình tĩnh không hoang mang, không nghe những thông tin không chính thống và hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh trên cơ sở sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, của Ban phòng chống dịch Covid – 19 Quốc gia để chúng ta triển khai một cách đầy đủ và có kết quả trong công tác phòng, chống dịch”.
Đầu tháng 8/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Chính Chính đã gửi thư khen ngợi lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong thư nhấn mạnh: “Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán bộ y tế. Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc”. Có lẽ không thể kể hết những chiến công của lực lượng tuyến đầu chống dịch, song sự động viên khích lệ kịp thời sẽ giúp họ kiên trì hơn, bền bỉ với quyết tâm cao hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên trận tuyến không tiếng súng./.
Lệ Xuân, R’Piên, CTV: Nguyễn Sang (TX Ayun Pa); Sơn Trung (Krông Pa)