Những ngày vừa qua, trước thông tin về diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, nhiều người dân đã đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu về để dự trữ. Tình trạng này đã khiến cho nhiều siêu thị, cửa hàng tại thành phố Pleiku gia tăng mạnh số người đến mua sắm.

Những ngày này, lượng khách hàng đến mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Pleiku đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi Gia Lai phát hiện có các ca bệnh Covid -19. Hầu hết người đến mua sắm đều lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả…Theo thông tin từ siêu thị, mức tiêu thụ nhóm hàng thiết yếu hiện đã tăng 200% so với những ngày trước.
Một người tiêu dùng cho biết: “Ngày dịch thì mua về trữ, để ít ra ngoài, để chống dịch, sợ dịch. Mua để ăn trong khoảng 10 ngày, hết rồi thì đi mua nữa”.
Trong khi nhiều người có tâm lý mua hàng để dự trữ trong dài ngày thì cũng có những người chọn phương án mua hàng đủ dùng trong ít ngày. Cùng với đó, phương án một người có thể đi chợ giúp cho nhiều gia đình cũng đang được lựa chọn để hạn chế việc phải đến nơi đông người.
Bà Nguyễn Thị Tiến, Phường Trà Bá, TP. Pleiku cho biết: “Tôi mua thức ăn đủ thôi chứ không dự trữ. Vì Gia Lai mình cũng vẫn đang bình thường, chưa đến mức phức tạp như TP. HCM. Tôi mua những thứ thông dụng thôi, mua đủ dùng cho hai nhà, mua cho cả nhà con nữa”.
Theo thông tin từ siêu thị Co.op Mart Pleiku, những ngày này, siêu thị không chỉ gia tăng về số lượng khách đến mua hàng mà giá trị đơn hàng trong mỗi giỏ hàng của khách cũng tăng từ 400 đến 500% so với thời điểm trước. Qua đây có thể thấy, dù ở các mức độ khác nhau nhưng khi dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp thì người tiêu dùng vẫn có tâm lý muốn dự trữ các mặt hàng thiết yếu.
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Tổ trưởng tổ Marketting và Dịch vụ khách hàng siêu thị Co.op Mart Pleiku cho biết: “Gần đây thì lượng khách đến mua sắm tại siêu thị có sự gia tăng đáng kể, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, là các đơn hàng online cũng có sự gia tăng gấp đôi. Nhằm khuyến khích khách hàng không dự trữ thì siêu thị cũng đề nghị khách hàng mua đủ dùng, đặc biệt là mì tôm và đồ hộp chỉ mua hạn chế, để còn lượng hàng dự trữ cho những nhóm khách hàng khác”.
Các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Pleiku cũng trong tình trạng tương tự. Trước tình hình hoạt động vận chuyển hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn như thời gian gần đây, thì việc gia tăng lượng tiêu thụ hàng hóa đột ngột đã khiến cho nhiều cửa hàng đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng.
Ông Nguyễn Đăng Vạn, Chủ cửa hàng tạp hóa Lê Vy, đường Lê Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Người dân cũng lo và mức độ mua sắm hàng hóa so với trước thì nhiều hơn. Chủ yếu là mì tôm, phở, gạo là nhiều/ Nguồn hàng thì nói chung riêng mì tôm Hảo Hảo đã bị đứt hàng 10 ngày nay, các loại mì tôm khác vẫn còn. Giá thì không tăng nhiều, chỉ tăng một số ít do khó khăn vận chuyển. Cửa hàng vẫn phải nhập đều đều để bán. Một số hàng thì có, một số cửa hàng thì không có để nhập”.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh cũng như tâm lý lo lắng của người dân, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai các giải pháp cấp bách để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa trong thời gian đến.
Bà Đào Thị Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Sở Công Thương liên tục ban hành các kế hoạch để thực hiện Chỉ thị 07, 08 của Bộ Công Thương hướng dẫn cho các đơn vị, nhất là các đơn vị kinh doanh hàng hóa chuẩn bị một số hàng hóa thiết yếu nhất để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện các đơn vị, địa phương đã gửi phương án dự trữ hàng hóa về Sở. Theo đánh giá về nhu cầu tiêu thụ bình quân của người dân Gia Lai thì số hàng hóa dự trữ này đủ đáp ứng cho người dân trong vòng 2 tháng nếu như dịch xảy ra và trong tình trạng nếu như phải thực hiện cách ly”.
Có thể thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, cùng sự chủ động của ngành chức năng và các đơn vị liên quan, người dân có thể yên tâm sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hụt hóa thiết yếu khi dịch bệnh xảy ra. Vì vậy, mọi người cần bình tĩnh, không tích trữ hàng hóa để tránh gây nhiễu loạn thị trường và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Ngọc Hà – Lê Thư -Phi Long – R.Piên