Nhìn lại hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trong các nhiệm kỳ qua

Cập nhật 18/12/2015, 13:12:25

   Giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, liên hệ thường xuyên với cử tri để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh kịp thời với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết; các đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trong những nhiệm kỳ qua luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri

    Kế thừa truyền thống tốt đẹp và những thành tựu to lớn của Quốc hội Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai qua các nhiệm kỳ đã đoàn kết, phát huy trí tuệ; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với Đại biểu Quốc hội cả nước hoàn thành nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực: lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tuy số lượng Đại biểu Quốc hội của từng nhiệm kỳ có thay đổi nhưng chất lượng đại biểu luôn ổn định; trong đó đảm bảo về cơ cấu dân tộc, thành phần giai cấp và vùng miền là yếu tố quan trọng để Đoàn Đại biểu Quốc hội nắm chắc hoàn cảnh thực tiễn; đổi mới phương thức hoạt động, lắng nghe, tiếp thu được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đại diện cho các dân tộc trong tỉnh, kiến nghị với Nhà nước sau những đợt giám sát và tiếp xúc cử tri, đóng góp đáng kể trong việc ổn định đời sống nhân dân và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh nhà.

    Ông Trần Đình Thu – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi chưa làm được nhiều như những yêu cầu đòi hỏi của nhân dân nhưng mà với chức năng và ngày càng hoàn thiện bộ máy,  trong đó có Quốc hội thì sẽ dần dần sẽ giải quyết được những vấn đề căn cơ; trong đó có cả những vấn đề lập pháp, hành pháp và kể cả những vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong thời gian tới, trong thực thi nhiệm vụ của Quốc hội khóa XIV dự kiến bầu trong tháng 5/2016, chúng tôi tin rằng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả cũng như mong mỏi của người dân sẽ ngày càng được đáp ứng cao hơn”.

    Ngay từ đầu năm và đầu mỗi nhiệm kỳ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo Đoàn, cũng như Đại biểu Quốc hội và bộ phận tham mưu, giúp việc tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung đổi mới tập trung vào việc đa dạng hóa hình thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ hoạt động xây dựng pháp luật và tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, tiếp công dân. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chú trọng mở rộng đối tượng lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật. Đoàn trực tiếp lấy ý kiến góp ý của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri. Những ý kiến tham gia được tổng hợp đầy đủ, làm cơ sở để Đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu tại các kỳ họp Quốc hội. Vì vậy, nhiều ý kiến có tính thực tiễn được Quốc hội và cử tri đồng tình, đánh giá cao, được cơ quan soạn thảo tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự án luật.

    Việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện cho đại biểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Xuất phát từ thực tế, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng lựa chọn tiếp xúc cử tri tại địa bàn các xã, huyện đã và đang phát sinh các vấn đề nóng; mời đại diện các sở, ngành có liên quan tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp giải đáp những vướng mắc liên quan, hạn chế tình trạng kiến nghị chậm được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân; qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Quốc hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

    Ông Hà Sơn Nhin – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII chia sẻ: “Đại biểu Quốc hội thật ra không phải là cơ quan trực tiếp xem xét giải quyết mà là cơ quan cầu nối để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân; từ đó bàn với cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành có những chính sách, chế độ, chủ trương và giải pháp để tháo gỡ khó khăn; chăm lo được đời sống của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.

    Ông Phạm Văn Hoa-Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai bày tỏ:Tôi chỉ có mong rằng phát huy nội lực của mỗi đồng chí Đại biểu Quốc hội làm sao hết sức mình để phục vụ cho dân cho tốt. Hiện nay thì cũng đã có những luật định do Quốc hội đề ra rồi thì cứ thế thực hiện và làm sao về truyền lại cho chúng tôi được hiểu hơn”.

    Nhìn lại hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trong những nhiệm kỳ qua, kết quả đạt được đã phản ánh sự cố gắng, nỗ lực đổi mới toàn diện các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với nhiều ý kiến, kiến nghị qua tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát được giải quyết; khiếu nại, tố cáo của công dân được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng. Đặc biệt, nhiều văn bản luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đó là nguồn động lực để bước sang nhiệm kỳ mới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh ./.

Mỹ Tiến – Xuân Huy

Trả lời