Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30.9 và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, hiện nay nhiều công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh được Trung ương đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2020 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành đúng theo kế hoạch. Việc hoàn thành các công trình thủy lợi vào thời điểm chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới mang một ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020 – 2025.

Từ nguồn vốn của trung ương, giai đoạn 2015 – 2020, Gia Lai được đầu tư 8 công trình thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, phục vụ tưới cho trên 12 ngàn ha cây trồng các loại và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng vạn hộ dân trong vùng dự án. Trong số 8 công trình được đầu tư, một số công trình có mức đầu tư lớn như: Hồ chứa nước Tầu Dầu của huyện Đăk Pơ gần 200 tỷ đồng; Hồ chứa nước Plei Thơ Ga thuộc huyện Chư Sê 229 tỷ đồng, Hồ chứa Ia Rtô thuộc thị xã Ayun Pa 200 tỷ đồng; Thủy lợi Pleikeo huyện Chư Pưh 120 tỷ đồng. Để các công trình được hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra là vào cuối năm nay, hiện nay công tác thi công đang được đơn vị khẩn trương thực hiện với điều kiện đảm bảo tiến độ, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình.
Ông Nguyễn Đình Thảo, Phó Giám đốc Công ty Dacinco – Đơn vị thi công Hồ chứa nước Ia Rtô nói: “Quá trình triển khai thi công công trình này cũng gặp một số khó khăn. Về phía đơn vị thi công chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương, chủ đầu tư khắc phục để việc thi công được đảm bảo đúng tiến độ đặt ra. Đến nay một số hạng mục quan trọng của công trình đang được khẩn trương thực hiện, đặc biệt là phải tranh thủ thời tiết để triển khai. Mặc dù có phần áp lực về tiến độ, nhưng chất lượng công trình phải được ưu tiên hàng đầu, vì vậy không vì chạy theo khối lượng mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật quan trọng”.
Là một tỉnh nông nghiệp, nhưng tỷ lệ nước tưới chủ động hiện nay vẫn còn rất thấp, phụ thuộc nhiều vào nước trời, nên khi được đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đối với Gia Lai điều đó có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giải quyết các khó khăn về nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, khi 8 công trình thủy lợi trọng điểm được trung ương đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2020 được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo thêm những cơ hội để nông nghiệp Gia Lai tiếp tục phát triển, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống người dân trong các vùng dự án.
Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa rồi thì tiếp tục được đầu tư 8 công trình. Đến nay, một số công trình đã hoàn thành, còn lại đang triển khai, nâng năng lực tưới lên trên 12 ngàn ha. Trong thời gian qua thông qua đầu tư cho thủy lợi đã góp phần cho sản xuất nông nghiệp cũng như nguồn nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, góp phần ổn định nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, từ đó cũng góp phần giảm thiểu được thiên tai, phòng chống lũ lụt, ngập úng”.
Ngoài 8 công trình thủy lợi đang được xây dựng, hiện nay toàn tỉnh có 344 công trình thủy lợi kiên cố phục vụ tưới cho gần 55 ngàn ha cây trồng các loại. So với diện tích gieo trồng hằng năm thì hiện nay tỷ lệ nước tưới chủ động từ các công trình thủy lợi trên địa bàn vẫn còn rất thấp. Theo thống kê toàn vùng Tây Nguyên, hiện nay các công trình thủy lợi chỉ mới đạt 26% nhu cầu, thấp nhất cả nước. Đây chính sự cấp thiết cần tiếp tục đầu tư các dự án công trình thủy lợi cho Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã có chuyến khảo sát để chuẩn bị cho việc đầu tư triển khai thi công Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Thul thuộc xã Ia Tul, huyện Ia Pa, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 7.700 ha cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng vạn hộ dân thuộc địa bàn hai huyện Ia Pa và Krông Pa. Đây được xác định là công trình đa mục tiêu, không chỉ giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, sản xuất mà còn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong vùng dự án. Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế trong hơn 10 năm qua, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết quan điểm của bộ là sớm đầu tư và sẽ được thực hiện đồng bộ từ hồ chứa cho đến hệ thống tưới mang tính hiện đại.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ Nông nghiệp và PTNT là chỗ nào thiếu thì phải làm ngay vì hiện nay đang rất là thiếu. Cụ thể Hồ IaThul chúng tôi đã nghiên cứu từ 10 năm nay và hôm nay chúng tôi tiếp tục khảo sát thực tế và chúng tôi đã cấp kinh phí chuẩn bị đầu tư cho hồ này. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi sẽ bàn với tỉnh trên quan điểm làm sao khởi công sớm công trình này và làm trong vòng 5 năm là xong, không kéo dài 10 năm, 15 năm như một số công trình khác. Vì nhu cầu thì cao, tính cấp thiết đã có, vấn đề là làm thế nào khởi công nhanh để có hiệu quả ngay”.
Đây thật sự là một tin vui cho tỉnh, đặc biệt là đối với các hộ dân trong vùng dự án đang rất trông chờ một công trình thủy lợi hiện đại sẽ sớm được xây dựng tại đây, giúp bà con có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Rô Quan, người dân xã IaTul, huyện Ia bày tỏ: “Nếu sau này có hồ chứa nước ở đây thì bà con rất hoan nghênh được nhờ sự đầu tư của nhà nước. Từ trước đến nay phụ thuộc vào nước trời, có mưa thì được, không mưa thì mất mùa. Bà con rất trông chờ công trình được xây dựng”.
Rất nhiều kỳ vọng về hiệu quả từ các công trình thủy lợi trọng điểm đã và sẽ được đầu tư để Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt góp phần quan trọng làm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp vốn là thế mạnh lớn nhất của tỉnh.
Hồng Uyên, R’Piên, Xuân Huy