Nhiều cử tri bức xúc về thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ gây thiệt hại đối với nhân dân.

Cập nhật 10/12/2013, 09:12:22

 Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ gây thiệt hại lớn đối với nhân dân ở vùng hạ lưu. Vấn đề này thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều cử tri. 

 

 

Nhiều người dân ở thị xã An Khê không thể ngờ rằng, đợt lũ lụt xảy ra vào trung tuần tháng 11 vừa qua, nước lại dâng lên cao như vậy, tràn qua cầu sông Ba và làm ngập trên diện rộng. Nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra cơn lũ lịch sử này là do mưa lớn, đặc biệt thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ vượt lưu lượng cho phép, làm nước dâng cao, người dân trở tay không kịp. Hàng ngàn ngôi nhà cùng với cây trồng và nhiều tài sản khác của Nhà nước và nhân dân ở thị xã An Khê, huyện Kbang và một số địa phương khác ngập trong lũ, gây thiệt hại lớn đối với bà con. Anh Nguyễn Hơn- cử tri phường Tây Sơn- Thị xã An Khê cho biết:  “Từ năm 1973 đến nay nước lũ chưa ngập được cầu sông Ba vậy mà cơn lũ vừa qua nước ngập cầu này, do thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ, gây thiệt hại lớn đối với bà con”.  Chị Bùi Thị Hường- Cử tri phường Tây Sơn- Thị xã An Khê nói thêm: “Vừa rồi do thủy điện xả lũ chứ trước đây không sao hết. Nhà tôi mất hết 132 con gà, nhiều con vịt, nhà bị sập, đói trong mấy ngày liền”.

 Nhiều cử tri ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh bày tỏ bức xúc trước việc chủ đầu tư công trình thủy điện An Khê Ka Nát chưa tiến hành bồi thường thiệt hại cho bà con do mình gây ra trong đợt lũ vừa qua.  “Chúng tôi đề nghị thủy điện An Khê Ka Nát xả lũ hợp lý chứ xả lũ theo kiểu như vừa qua gây thiệt hại lớn đối với bà con chúng tôi” Ông Trương Công Định- cử tri xã Đông, huyện Kbang đề nghị.

 Nhiều cử tri mong muốn tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, các vị đại biểu và đại diện lãnh đạo các ngành các cấp làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư công trình thủy điện An Khê Ka Nát trong việc xả lũ gây thiệt hại đối với nhân dân; đồng thời cần chấn chỉnh việc xả lũ không đảm bảo qui trình ở các công trình thủy điện, cũng như có những biện pháp đảm bảo an toàn các hồ đập thủy điện, thủy lợi để không gây thiệt hại nặng đối với nhân dân./.

 

                                                        

 

Hà Đức – Minh Trí – Đức Hải — Đình Thị

Trả lời