“Nhiều chủ trương, chính sách Dân tộc đi vào cuộc sống”

Cập nhật 09/11/2015, 15:11:37

          Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng và phát triển đất nước trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục quan tâm đến công tác Dân tộc với mục tiêu xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Với đặc thù là tỉnh miền núi hơn 44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua tỉnh Gia Lai đã triển khai rất hiệu quả các chính sách về Dân tộc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Chưpăh.

Diện mạo nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc

IaKreng là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Chưpăh được thành lập năm 2009 trên cơ sở chia tách từ xã IaMnông. Toàn xã có 3 làng với 447 hộ, hơn 1.770 khẩu, trong đó đồng bào Jrai chiếm 97%. Khi mới thành lập, xã gặp nhiều khó khăn, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng thấp kém, trình độ canh tác của người dân còn lạc hậu. Thế nhưng, được sự quan tâm và đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình, đặc biệt là các chương trình, chính sách về công tác Dân tộc nên đến nay xã đã có sự thay đổi một cách căn bản. Hệ thống kết cấu hạ tầng ở xã đã được đầu tư xây dựng kiên cố, đặc biệt 85% đường giao thông trong xã đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Phần lớn các hộ gia đình ở 3/3 làng trong xã đã được tổ chức định canh định cư mang tính ổn định và bền vững. Nhờ các chương trình, chính sách về công tác Dân tộc mà nhiều gia đình trong xã đã được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà; cuộc sống của phần lớn các gia đình trong xã đã ổn định và cải thiện đáng kể. Đến nay, xã đã đạt 5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Ông Rơ Chăm Puih- làng Dôch1- xã IaKreng, huyện Chưpăh nói: “Nhờ được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nên cuộc sống của người dân trong xã đã ổn định rồi. Trước đây người dân trong xã rất khó khăn, lúc đó chưa có đường giao thông kiên cố nên mỗi khi đau ốm phải khiêng người đến cơ sở y tế cách xa để chữa bệnh. Nay xã đã được đầu tư xây dựng điện, đường, trường, trạm kiên cố, người dân rất phấn khởi”.

      Hiệu quả từ các chương trình, chính sách về công tác Dân tộc đã tạo tiền đề vững chắc để xã IaKreng thuộc diện đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

       Ông Nguyễn Ngọc Tài- Bí thư Đảng ủy xã IaKreng, huyện Chưpăh cho biết: “Các chương trình, chính sách về Dân tộc được Trung ương, tỉnh, huyện triển khai rất hiệu quả tại xã IaKreng. Các chương trình, chính sách đó rất thiết thực, phục vụ thiết yếu cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nên nhân dân rất phấn khởi”.

Toàn huyện Chưpăh có 13 xã và 2 thị trấn với 123 thôn, làng, tổ dân phố trong đó có 73 làng vùng dân tộc thiểu số. Không chỉ tại xã IaKreng mà tại các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác trên địa bàn được huyện Chưpăh triển khai rất hiệu quả các chương trình, chính sách về công tác Dân tộc. Chỉ tính trong 5 năm qua, với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng từ các chương trình: 135, 167, Định canh định cư cùng các chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo… huyện Chưpăh đã lồng nghép tập trung đầu tư để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các chính sách, chương trình về công tác Dân tộc được huyện Chưpăh triển khai đúng đối tượng và được giám sát chặt chẽ nên mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ở huyện chiếm 23,%, đến nay giảm còn dưới 13%.

      Ông Nê Y Kiên- Phó Chủ tịch UBND huyện Chưpăh nói: “Về triển khai các chính sách về công tác Dân tộc đối với huyện Chưpăh được Trung ương, tỉnh thực hiện nhiều chương trình đầu tư, phát huy tốt hiệu quả. Huyện đã huy động nhiều nguồn lực như nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới để triển khai công tác Dân tộc, đã góp phần tạo diện mạo nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, huyện mạnh dạn đề xuất với Trung ương và tỉnh là cần tăng thêm nguồn vốn nhiều hơn nữa để triển khai công tác Dân tộc có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự khởi sắc hơn nữa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Về định hướng trong giai đoạn tới, trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung”. Việc thực hiện tốt công tác Dân tộc sẽ có ý nghĩa quan trọng để càng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đối với các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta./.

                                                            

Hà Đức – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời