Nhân lên niềm hạnh phúc khi trở về địa phương

Cập nhật 26/7/2021, 17:07:43

Đã có nhiều nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt của các công dân tỉnh Gia Lai được trở về địa phương vào ngày 23/7 vừa qua từ tâm dịch Covid-19 là TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai, các công dân đã được trở về địa phương trong niềm xúc động và cảm giác ấm lòng.

 Vào lúc 16h 50 phút, 192 công dân Gia Lai đầu tiên trong tổng số 1.000 công dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương theo Kế hoạch 970 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh trên chuyến bay mang số hiệu QH9812 của Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) xuất phát từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tới Cảng hàng không Pleiku. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành hữu quan triển khai công tác đón và tiếp nhận công dân diễn ra khẩn trương, nhanh chóng, chu đáo và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 192 công dân ngay sau khi trở về địa phương đợt này, trong đó có 189 người lớn, 3 trẻ em được đến các điểm cách ly tập trung để cách ly phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chị Phạm Thị Vui, huyện Chư Pưh (làm ăn, sinh sống tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)  nói: Về tới quê hương, em cảm thấy rất ấm lòng…!

 Cảm thấy rất ấm lòng với bao nỗi xúc động trước sự quan tâm đặc biệt của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đó là cảm xúc chung của các công dân khi trở về địa phương. Bởi các công dân là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động gặp khó khăn, mất việc làm; học sinh, sinh viên không có nơi lưu trú, người dân tộc thiểu số, người đi khám chữa bệnh bị giãn cách tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có nhu cầu cấp bách được trở về địa phương giờ được tỉnh tổ chức đón về và đưa đi cách ly để phòng dịch Covid-19 một cách chu đáo nên niềm vui và hạnh phúc được nhân đôi. Họ là những người đã đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn nơi tâm dịch nên hơn ai hết rất thấu hiểu giá trị của sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời từ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà với mình.

Anh Nguyễn Quang Quân-Công dân cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, Giáo dục QP-AN, Trung đoàn BB 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Dịch tới thì ai cũng có khó khăn riêng, bước chân xuống đây mình thấy rất vui mừng, thấy người khỏe khoắn, thoải mái hơn và có sự ủng hộ của mọi người nữa”.

Chị Phạm Thị Vui, huyện Chư Pưh (làm ăn, sinh sống tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Thực lòng mà nói trong lòng em đang rất là hạnh phúc, rất vui và biết ơn các ban, ngành của tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện hỗ trợ cho mẹ con em cũng như các cô dì, chú bác được về đến quê hương. Em cũng nhắn gửi tới các công dân của tỉnh đang ở Sài Gòn là các cô dì, chú bác hãy cố gắng lên, hãy thực hiện đúng theo Chỉ thị của Chính phủ, thực hiện 5K; cố gắng giữ an toàn cho chính bản thân mình rồi dần dần tỉnh Gia Lai sẽ tạo điều kiện để đón trở về với quê hương”.

 Thực hiện Kế hoạch số 970 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức đón công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt chẽ; chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất nên bảo đảm an toàn trong đón và tiếp nhận công dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh mọi mặt tại các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc chu đáo công dân trở về địa phương từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đến cách ly.

Thượng tá Trần Hữu Thanh-Chỉ huy Khu cách ly Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cố gắng làm sao để công dân coi Trung tâm cách ly như nhà của mình để yên tâm cách ly”.

Có thể nói, chưa bao giờ câu chuyện công dân được trở về địa phương lại cấp thiết và nặng lòng như những ngày qua. Bởi vậy, UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 970 thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa quan tâm, giúp đỡ đối với công nhân tỉnh nhà đang gặp rất nhiều khó khăn; vừa phòng, chống dịch bệnh Coid-19 từ xa; đồng thời chia sẻ khó khăn, áp lực trong công tác phòng, chống dịch của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đang triển khai công tác chuẩn bị để hoàn thành Kế hoạch số 970 của UBND tỉnh về việc trước mắt đón 1.000 công dân của tỉnh từ tâm dịch trở về địa phương.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với các sở ngành đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chu đáo, chặt chẽ từ bố trí xe công an dẫn đường đưa công dân về đến nơi lấy mẫu phẩm rồi đến nơi cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo không bị lây chéo, mất an toàn trong khu cách ly”.

Dù điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và với “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng “nối vòng tay lớn” để chia sẻ với những trường hợp đặc biệt khó khăn và “chia lửa” với tâm dịch. Và hơn lúc nào hết, trong giai đoạn này, mỗi người dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lạc quan và luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; cùng “đồng cam cộng khổ”, nhân lên lòng nhân ái, nghĩa tình để cùng tay góp sức chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Hà Đức –  Huy Bắc – Thanh Tuyền (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời