Năm 2019 được xem là 1 năm thành công rực rỡ của thể thao Việt Nam, trong đó có những thành tích đáng tự hào, tạo nên dấu ấn lịch sử mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được tại Sea Games 30 được tổ chức tại Philippines vừa qua. Một trong những dấu ấn lịch sử đó là tấm huy chương đồng ở bộ môn Duathlon (3 môn phối hợp: chạy 10 km, đạp xe 40 km, chạy 5 km) mà Nguyễn Thị Phương Trinh, cô gái 22 tuổi đến từ xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai đã xuất sắc đem về cho đội tuyển Việt Nam. Dù trải qua không ít lận đận để có thể theo đuổi đam mê, song cô gái trẻ này vẫn luôn lạc quan và hy vọng những nỗ lực của bản thân sẽ tiếp tục được ghi nhận và tỏa sáng.

Tham dự bộ môn Duathlon nội dung cá nhân nữ tại Sea Games 30, Nguyễn Thị Phương Trinh là đại diện duy nhất của đoàn Việt Nam tranh tài với 11 vận động viên của 5 nước gồm: Philipinnes, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Campuchia. Dù trong 2 nội dung thi đầu tiên (chạy 10 km và đạp xe 40 km), Trinh bị hụt hơi so với các đối thủ nhưng ở phần thi chạy 5 km, Trinh đã bất ngờ tăng tốc, vượt lên hàng loạt đối thủ để về đích thứ 3 chung cuộc. Không chỉ vinh dự được chọn để tham gia Sea Games, tấm huy chương đồng mà Trinh đã nỗ lực giành được là huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam ở bộ môn Duathlon tại đấu trường Sea Games khi lần đầu tiên đem chuông đi đánh xứ người. Có thể nói, niềm vui như vỡ òa và nhân lên gấp bội không chỉ đối với cô gái bé nhỏ mà với cả đoàn thể thao Việt Nam và rất nhiều người hâm mộ.
Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh chia sẻ: “Năm nay đi năm đầu tiên, chủ yếu là cọ sát thôi và huấn luyện viên cũng đặt chỉ tiêu cho em là top 5, em cố gắng đạt hạng 3 thì đây là thành tích của cả đội chứ không riêng gì mình em. Cả đội, em và Việt Nam đều rất mừng. Lúc thi đấu em chỉ có 1 ý nghĩ trong đầu là cố gắng, cố gắng đạt chỉ tiêu thầy đề ra và cố gắng hết sức thôi nên khi vượt chỉ tiêu thầy đề ra em thấy rất vui”.
Được phát hiện và trưởng thành từ Giải Việt dã Báo Gia Lai năm năm 2011, từ năm 2011 đến 2013, tài năng của Nguyễn Thị Phương Trinh – cô học trò đến từ Thôn 2, xã Đông, huyện Kbang được ươm mầm, đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai. Khi trung tâm bị cắt kinh phí đào tạo vận động viên, Trinh về đầu quân bộ môn đua xe đạp cho đội tuyển TP.HCM, rồi đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hiện nay là đội tuyển điền kinh tỉnh Hậu Giang. Dù đôi lúc bị gián đoạn và trải qua không ít thăng trầm để có thể theo đuổi sự nghiệp thể thao, thế nhưng cô gái trẻ vẫn luôn vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực tập luyện và vinh dự giành được 80 huy chương các loại qua các giải đấu.
Ông Nguyễn Trung Thành – Bố Nguyễn Thị Phương Trin bày tỏ: “Tôi cũng cảm ơn đến các thầy cô, huấn luyện viên đã dẫn dắt cháu. Cháu đã mang vinh quang về cho Tổ quốc mình với Huy chương đồng môn chạy maratông và đạp xe đạp. Tôi cũng động viên con đam mê cứ thế mà theo, hướng nghiệp, lòng đam mê và nghề nghiệp của mình thì con cứ thế mà phát huy”.
Bà Phạm Thị Phà – Bà nội Nguyễn Thị Phương Trinh cho biết thêm: “Thành tích của cháu nhưng cũng là vui mừng của gia đình và xã hội. Bà rất vui, nở mày nở mặt với xã hội vì có đứa cháu từ nhỏ thi đấu tới đỉnh cao thì mình cảm thấy toại nguyện lắm”.
Sau khi trở về từ Sea Games 30, Trinh cũng tranh thủ tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIV năm 2019 ở cự ly chạy 5 km và đạt Huy chương Vàng. Được phát hiện đầu tiên từ giải thể thao phong trào lớn nhất tỉnh này, đối với Nguyễn Thị Phương Trinh, Giải Việt dã Báo Gia Lai như chắp thêm đôi cánh để nâng bước những ước mơ, hoài bão trên con đường sự nghiệp thể thao mà em đang theo đuổi, đó là môn đạp xe và điền kinh.
Vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh chia sẻ thêm: “Lần đầu tiên đi ra quốc tế mà đạt huy chương đồng cũng là cái đà và tiền đề để phát triển 3 môn cho thể thao của Việt Nam và tiền đề để em tập môn này tốt hơn. Em cố gắng để ngày càng cải thiện thành tích hơn”.
Ông Ngô Gia Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể thao tỉnh Gia La đánh giá: “Xuất thân từ Gia Lai và là cái nôi tuyển chọn, đào tạo ban đầu ở Gia Lai nữa nên chúng tôi rất tự hào về em. Với khả năng của em tôi tin tưởng nếu đầu tư như các đội tuyển khác thì em còn tiến xa”.
Ngoài đầu quân cho đội tuyển điền kinh tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Thị Phương Trinh đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM với chuyên ngành Huấn luyện thể thao. Lớn lên và trưởng thành từ quê hương Kbang, Gia Lai nên Nguyễn Thị Phương Trinh luôn dành cho gia đình và quê nhà những tình cảm thân thương, đặc biệt nhất. Trên con đường sự nghiệp mà bản thân đang nỗ lực theo đuổi, Nguyễn Thị Phương Trinh luôn hướng đến những thành tích cao hơn tại các giải đấu trong nước và quốc tế, bởi đây là một trong những cách để cô tiếp tục cống hiến và đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Và phần thưởng sau mỗi giải đấu là cách để cô có thể đền đáp và giúp đỡ gia đình – Hậu phương vững chắc luôn yêu quý và ủng hộ cô hết mình để theo đuổi sự nghiệp mà bản thân đã lựa chọn./.
Thiên Thanh – Đức Hải – Minh Trung