Nguy cơ cháy rừng từ đốt rừng làm nương rẫy.

Cập nhật 06/3/2014, 15:03:19

Mặc dù đã được cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, nhưng vào thời điểm này, để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới, người dân các địa phương vẫn tự ý chặt phá và đốt rừng làm rẫy, gây nguy cơ cháy rừng rất cao.       

 

Người dân tự ý đốt nương rẫy (Hình ảnh được ghi tại rừng Kbang)

 

Vào những ngày đầu tháng 3, trên đường đi công tác phóng viên đã chứng kiến nhiều vụ tự ý đốt nương làm rẫy của người dân trên trục đường vào xã Đak Roong, huyện Kbang, đây là điều rất nguy hiểm bởi nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ xẩy ra cháy rừng trên qui mô lớn.

Tại địa bàn xã Ia Ga, huyện Chư Prông, vào chiều tối ngày 6/3 phóng viên cũng đã chứng kiến một vạt rừng đang bị bà con đốt cháy lấy đất làm nương rẫy. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vệt lửa nhanh chóng lan ra thành đám cháy lớn kéo dài.

Vạt rừng bị đốt tại xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

 

Theo đánh giá của Cục kiểm lâm, Gia Lai hiện là một trong 19 tỉnh thành trong cả nước đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Điều đáng nói, trong khi cảnh báo nguy cơ cháy rừng liên tục được đưa ra thì tại không ít vùng rừng, vào thời điểm này, liên tục gia tăng tình trạng đốt rẫy.Trước tình trạng trên, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường  tuyên truyền, vận động bà con ý thức được sự nguy hiểm của việc đốt nương  rẫy, khi tiến hành đốt nương làm rẫy phải hết sức cẩn trọng bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể gây nên cháy rừng trên diện rộng./.

Nhật Thành-Thiên Nga

Trả lời