Tuy đã trở thành làng đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào DTTS, làng O ngol, xã Ia Vêr của huyện Chư Prông vẫn còn nhiều điều cần phải thay đổi, để thực sự là mô hình điểm của địa phương. Một trong số này chính là tập quán canh tác cũ trong làm lúa mùa của người dân. Quyết tâm thay đổi cách làm này chính là điều mà người làng đang đồng lòng thực hiện, với sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cánh đồng lúa rộng hàng chục ha này là nơi canh tác, sản xuất lúa 2 vụ của người dân làng Ongol, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông. Bước vào vụ mùa, nhiều năm nay, người Jrai ở đây vẫn dùng phương pháp chọc, tỉa để làm lúa giống cũ vì sợ lúa bị ngập, và ít tốn công. Cách thức này tuy không cho năng suất cao nhưng theo người dân ở đây được coi là an toàn trong thời điểm mùa mưa, đất ruộng hay bị ngập nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những diện tích canh tác theo lối cũ, đã có những thửa ruộng nước đang được làm đất kĩ lưỡng, chuẩn bị cho một phương pháp gieo sạ mới, sử dụng giống mới cho vụ mùa năm nay.
Anh Rơ lan Vôch, làng O Ngol, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Gia đình tôi sẽ làm 3 sào, mấy năm nay đều chọc tỉa, thu nhập không cao. Nay có sự hướng dẫn của cán bộ, mình cũng quyết tâm làm thật thành công để mọi người làm theo”.
Hỗ trợ thiết thực cho kế hoạch “thay đổi nếp nghĩ cách làm” của người làng O ngol, Trung tâm Dịch vụ- Nông nghiệp huyện Chư prông đã cấp 19 tấn vật tư nông nghiệp, gồm giống lúa mới, phân vi sinh, lân, vôi… cho 47 hộ dân trong làng. Mô hình thâm canh cây lúa nước vụ mùa năm 2021 sẽ được thực hiện với 10 ha, thay thế hoàn toàn bằng giống lúa mới theo cách gieo sạ như vụ đông xuân. Trực tiếp cán bộ chuyên môn sẽ theo nông dân hướng dẫn kĩ thuật và chăm sóc cây lúa đến cuối kì thu hoạch, thực hiện điều tiết nước, gia cố kênh mương. Chính những đảng viên, và những người uy tín trong hệ thống chính trị làng sẽ làm trước, với quyết tâm làm thật thành công để người làng làm theo.
Ông Siu Huỳnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng O ngol, xã Ia Vêr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Lúa vụ mùa chọc tỉa lâu nay rất là mất công. Nay sẽ làm theo cách gieo sạ, huyện cấp giống lúa cho bà con, bà con. Sáng nay nhận giống thì cũng rất mừng. Chi bộ phân công người phụ trách để tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm đúng kĩ thuật”.
Tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đa phần người dân đều cảm thấy vui mừng, hồ hởi khi có điều kiện được tiếp cận với cách làm mới để sản xuất lúa mùa. Được biết đây là mô hình thứ 2 được áp dụng cho người dân tại vùng đồng bào DTTS có sự chỉ đạo trực tiếp từ người đứng đầu Đảng bộ huyện, đồng chí Bí thư huyện ủy, với quyết tâm thực hiện thành công những mô hình hay để thay đổi tập quán lạc hậu khi sản xuất lúa nước, góp phần nâng cao đời sống người dân./.
Minh Lý, Ksor Tuối