Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ Công điện hỏa tốc số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, ngày 1/8/2021, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có Công văn cùng số 1063 về việc tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng, thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 2/8/2021. Nhằm chung tay phòng, chống và tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19, người dân tỉnh Gia Lai, nhất là những gia đình có người thân đang lao động, học tập, sinh sống ở các địa phương đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đều rất đồng thuận, nhất trí cao với tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.

Gia đình ông Mai Chiến Bồng có 2 con đang học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và nhất là khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông rất lo lắng cho 2 con. Song, nhằm hạn chế lây lan, đảm bảo chung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, gia đình đã động viên 2 con yên tâm ở lại TP. Hồ Chí Minh, không về nhà theo đúng chỉ đạo của các cấp.
Ông Mai Chiến Bồng, Tổ dân phố 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku nêu: “Quan điểm của tôi là rất đồng tình với chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai. Trường hợp những người nào cần thiết thì về, như: người già yếu, đau ốm; còn những người có sức khỏe dù có đi làm hay không đi làm thì nên ở lại vì số người về đây cũng quá tải và tôi thấy đa số cá trường hợp F0 của Gia Lai mình là số trở về từ TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nên chúng ra nên ở đâu thì ở đấy. Cho nên tôi động viên các cháu là mình phải thực hiện chỉ đạo chung và không nên đi về địa phương vì nhỡ đâu các con về đây lỡ có chuyện gì trước hết là gia đình rồi ảnh hưởng đến hàng xóm và ra ngoài xã hội”.
Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Đình cũng có 2 con đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dù 1 cháu đã phải nghỉ việc, song gia đình cũng động viên 2 con yên tâm ở lại và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là Công điện hỏa tốc 1063 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn cùng số 1063 của UBND tỉnh Gia Lai.
Ông Nguyễn Văn Đình, Tổ dân phố 6, phường Diên Hồng, TP. Pleiku cho biết: “Thủ tướng ra Công điện ai ở đâu thì ở đấy để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh ra các địa phương khác thì tôi thấy phù hợp với điều kiện chống dịch hiện nay. Trong dịch thì gia đình cũng rất lo lắng, hỏi thăm các cháu liên tục nhưng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của tỉnh thì gia đình cũng động viên các cháu ở yên lại đó, không có đi đâu và không đăng ký về nữa để vừa chống dịch trong đó và cũng để bảo vệ cho ngoài này”.
Theo thống kê, đến 31/7/2021, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận trên 10.000 công dân của tỉnh tự phát về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bằng phương tiện cá nhân. Hiện tại tất cả các khu cách ly tập trung của tỉnh đều quá tải. Và qua xét nghiệm, nhiều trường hợp trong khu cách ly đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phần lớn đi về địa phương từ vùng có dịch, dẫn đến nguy cơ rất cao lây nhiễm chéo dịch bệnh và bùng phát dịch trong tỉnh. Nhận thức được nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đều rất đồng thuận, nhất trí cao với tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” của Thủ tướng Chính phủ và quy định của địa phương.
Ông Bùi Xuân Đồng, Tổ dân phố 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku cho biết: “Công điện của Thủ tướng và Công văn của UBND tỉnh thì gia đình nhận thấy rất là đúng. Chúng tôi thấy vấn đề là mọi người ở đâu thì ở yên đó, tránh tình trạng là tự phát, ồ ạt trở về mà tạo gánh nặng cho địa phương và không đảm bảo trong phòng, chống dịch. Cho nên gia đình rất đồng tình với chỉ đạo chung và động viên cháu tiếp tục ở lại TP.Hồ Chí Minh nơi mình đang công tác và thực hiện tốt các quy định phòng dịch của địa phương để mình góp một phần cho công tác phòng, chống dịch của toàn xã hội; chứ đừng hoang mang và chúng ta trở về như vậy là vô tình tạo sự lây chéo và bùng phát dịch rất là nguy hiểm”.
Bà Đàm Thị Hà, Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cũng nói: “Tôi khuyên mọi người là ai ở đâu thì ở yên đó và tôi cũng có con gái đang làm việc tại tỉnh Bình Dương thì tôi cũng khuyên bảo con là đã ở đâu thì ở lại đó chứ không được đi về để bảo vệ mình và bảo vệ cho mọi người. Và tôi cũng rất đồng tình với những gì mà Chính phủ cũng như tỉnh Gia Lai đã đề ra”.
Theo Công văn số 1063 của UBND tỉnh Gia Lai, từ 0h ngày 2/8/2021, tỉnh tuyệt đối không tiếp nhận đối với các trường hợp đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tự phát trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân hoặc các phương tiện khác (nếu không liên hệ, đăng ký và được chính quyền địa phương nơi đến – nơi đi thống nhất); đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không tuân thủ, trốn về tự phát, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là điều rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; đồng thời ngăn chặn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh ở tỉnh để bảo đảm an toàn cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Tuy vậy, với trách nhiệm và tình cảm với bà con, cô bác, tỉnh vẫn đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực, để khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục tiếp đón công dân Gia Lai trở về. Thiết nghĩ, trong khi dịch covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của các cấp và “ai ở đâu ở đấy” nhằm chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh./.
Đức Hải, Huy Toàn, CTV Sơn Trung (Krông Pa)