Người dân cần hạn chế đến những vùng đang có dịch Covid-19, những ai đang ở vùng dịch không nên di chuyển nhằm khống chế tối đa tốc độ lây lan của dịch bệnh; đó là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà các địa phương đang áp dụng hiện nay. Bởi bên cạnh nhiều biện pháp chống dịch được ngành y tế đưa ra thì có lẽ một biện pháp quan trọng mà ai cũng có thể làm được đó là nâng cao ý thức cùng tham gia chống dịch với chính quyền các cấp.
Hai đứa con của vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Dũng, ở Tổ 6, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku đều đang sinh sống và làm việc ở vùng tâm dịch đó là quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, qua những lần trò chuyện cùng con qua facebook, zalo, ông Dũng và vợ đều dặn dò các con rất kỹ đó là phải đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát.
Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Con tôi 2 đứa ở trong đó, mấy năm trước một năm tôi đi thăm con 2 đến 3 lần, cháu nội, cháu ngoại ở trong đó hết. Tôi cũng nhớ, cũng thương các cháu. Con nó được nghỉ nó cũng muốn về nhưng tôi nói thôi tình hình dịch chung như thế, trước giữ cho bản thân, sau giữ cho xã hội, con cứ ở trong đó”.
Không chỉ tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, mà các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn Tp. Pleiku còn thông tin thêm đến những gia đình có người thân đang ở vùng dịch nếu có nhu cầu về tỉnh Gia Lai thì đăng kí với chính quyền địa phương. Điều này thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm cao của tỉnh Gia Lai đối với những công dân của tỉnh đang công tác, học tập, làm ăn tại những vùng đang có dịch.
Ông Lê Đình Tấn, Tổ 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Nói chung ai cũng thế thôi, có con ở vùng dịch ai cũng nóng ruột. Con tôi đang học Đại học mở, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, nơi bùng phát dịch đầu tiên của thành phố. Lúc đầu tôi cũng khuyên cháu cố gắng ở trong đó nhưng giờ tỉnh Gia Lai cho phép tôi cũng muốn cho cháu về”.
Được biết, sau khi nắm danh sách những trường hợp từ vùng dịch có nhu cầu về địa bàn tỉnh Gia Lai thì chính những thành viên trong các tổ Covid cộng đồng sẽ là những người trực tiếp theo dõi, giám sát các trường hợp trở về nơi cư trú, giúp chính quyền các cấp kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.
Ông Trần Minh Hiệu, Tổ trưởng Tổ dân phố 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Hiện tại tổ dân phố có 6 nhóm dân cư, chúng tôi thành lập 6 tổ covid cộng đồng có 24 thành viên và từng tổ covid cộng đồng phân công từng thành viên phụ trách 25 đến 30 hộ gia đình trong bán kính của mình quản lý. Nhìn chung trong thời gian vừa qua các tổ cộng đồng hoạt động rất là tốt, tích cực và có trách nhiệm, đi từng ngõ, gõ từng nhà và tích cực giám sát các trường hợp đi từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn tổ”.
Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc 947 về việc yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm và lập danh sách công dân địa phương mình đang làm việc, công tác, học tập tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trong đó, lập danh sách công dân có nguyện vọng đăng ký về tỉnh Gia Lai gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 19/7/2021 để tổng hợp chung. Điều này cho thấy chính quyền tỉnh Gia Lai đang rất quan tâm và tạo điều kiện cho những công dân của tỉnh từ vùng dịch có nguyện vọng chính đáng trở về địa phương. Tuy nhiên, dù người dân đang ở yên một chỗ để chống dịch hay muốn trở về địa phương cùng với gia đình thì một quy tắc chung mà ai cũng phải thực hiện đó là tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không trốn khai báo y tế, hạn chế di chuyển để tránh làm lây lan, phát tán dịch bệnh./.
Lệ Xuân, Huy Toàn