Như tin đã đưa, hôm qua, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần hứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hôm nay 22.1, Đại hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận các văn kiện quan trọng này.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tham luận
Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch chủ trì điều hành phiên thảo luận.
Mở đầu phiên thảo luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam tham luận với chủ đề: Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ tổ quốc.
Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ chính trị, Ban bí thư, sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các địa phương, Đảng bộ quân đội và toàn quân đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tham luận đã khái quát những kết quả nổi bật của toàn quân trong 5 năm qua, nhận định tình hình trên thế giới, những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn. Tham luận của Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề xuất 4 vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp quân đội tập trung trong những năm tới. Đó là: Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn đinh để phát triển đất nước nhanh, bền vững; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Tiếp đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng uỷ Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham luận chủ đề: Đổi mới toàn diện công tác công an, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Đại biểu Mai Văn Ninh, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham luận có chủ đề: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
Đại biểu Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo tham luận: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân.
Đại biểu Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo tham luận chủ đề: Tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Các tham luận đều đề ra các giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước trong 5 năm tới.
Nhóm PV