Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt là liên tục ghi nhận nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trong nước nước, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai yêu cầu các các đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó đặc biệt lưu tâm đến vận tải hành khách công cộng triển khai đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND; đồng thời tiếp tục triển khai, kích hoạt nhiều giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 41 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng và 340 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa với khoảng 4 ngàn phương tiện đang hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, cho đến thời điểm hiện nay, Sở GTVT tỉnh triển khai cấp bách việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 25 vùng, khu vực, tỉnh trong nước đang có dịch Covid-19 xảy ra; đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng và ngành y tế. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là để lây lan dịch bệnh khi hoạt động.
Ông Nguyễn Bá Minh – Phó phụ trách Phòng Kế hoạch-Tài chính và Vận tải, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, Sở GT-VT tỉnh đã có nhiều văn bản, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách công cộng và vận tải hàng hóa. Đối với vận tải hành khách, thực hiện ngưng hoạt động vận chuyển hành khách đi, đến địa phương đang có tình hình dịch phức tạp; nghiêm tục thực hiện nghiêm các quy định đón trả khách; các đơn vị vận tải, bến xe phải ghi chép, lưu trữ đầy đủ danh sách hành khách để phục vụ việc truy vết khi cần. Kiên quyết không phục vụ, vận chuyển nếu hành khách không thực hiện phòng chống dịch theo quy định…”
Sở GTVT cũng cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường lực lượng kiểm tra, chủ động phối hợp với các ngành chức năng giám sát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải; giám sát chặt số lượng hành khách trên các tuyến vận tải hành khách công cộng ra, vào tỉnh để có báo cáo chính xác khi có trường hợp có dấu hiệu yếu tố dịch tể liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải.
Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra Giao thông, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng Thanh tra Giao thông đã tập trung tăng cường kiểm tra tại các bến xe, các phương tiện công cộng nhằm tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, chủ phương tiện, hành khách đi trên xe tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, đối với các địa phương đã có thông báo có dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra và dựng hoạt động vận tải đi đến các địa phương này thì lực lượng chúng tôi cũng tập trung giám sát nếu có trường hợp có dấu hiệu vi phạm vẫn sử dụng phương tiện đưa đón khách đi đến các vùng, địa điểm, tỉnh có dịch thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.”
Bên cạnh việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng, các chuyến vận tải hành khách bằng đường hàng không đến các tỉnh có dịch Covid-19 xảy ra như Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh… cũng được tạm dừng và Cảng hàng không Pleiku đã chủ động phối hợp lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát chặt hành khách trên các chuyến bay đi và đến từ Hà Nội.
Ông Nguyễn Quang Huân – Phó Giám đốc Cảng hàng không Pleiku cho biết: “Cảng hàng không Pleiku cũng đã cố gắng duy trì vừa phòng chống dịch vừa phực vụ hành khách an toàn nhất, trong đó có việc hỗ trợ CDC tỉnh điều tra dịch tể hành khách từ điểm đi và đến, từ các vùng có nguồn dịch; yêu cầu toàn bộ hành khách, nhân viên thực hiện khai báo y tế đầy đủ.”
Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt đông kinh doanh vận tải, đặc biệt là việc kiểm soát chặt người di chuyển trên các phương tiện sẽ giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đạt hiệu quả cao, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn./.
Xuân Huy, Huy Toàn