Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ Tết trồng cây

Cập nhật 12/2/2019, 08:02:29

Đầu xuân chính là dịp cả nước phát động phong trào Tết trồng cây. Ở tại Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ cũng tích cực hưởng ứng phong trào này. Không chỉ giúp nâng độ che phủ cây xanh trên đảo, mà quan trọng hơn, từ hoạt động này sẽ thay đổi nhận thức của tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan nhất là ở nơi có điều kiện khắc nghiệt như Trường Sa.

Không chỉ có cây bàng vuông, phong ba hay những loài cây đặc hữu ở Trường Sa mà còn rất nhiều loại cây khác, được nhân dân đất liền gửi tặng, để bộ đội trồng, chăm sóc trên đảo. Những ngày đầu năm, đảo Sơn Ca lại phát động phong trào trồng hơn 100 cây các loại. Vừa lấy bóng mát, vừa tạo thêm sự phong phú về cây xanh cho đảo. Đây cũng là hoạt động truyền thống của đảo và chỉ sau vài năm, hệ thống cây xanh ở đây đã phát triển rất tốt.

Thượng tá Phạm Văn Thọ – Chính trị viên đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa cho biết: “Hàng năm phát động phong trào tết trồng cây, toàn bộ cán bộ chiến sĩ trên đảo đều tham gia. Nhằm đảm bảo cho môi trường, cũng như giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ trẻ, cùng nhau bảo vệ đảo”.

Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia Tết trồng cây trên đảo đều cảm thấy vui và hào hứng vì đã góp một phần công sức để đảo thêm xanh. Thế nhưng cũng có nhiều chiến sĩ lại không khỏi lo lắng, làm sao để cây có thể phát triển xanh tốt trên vùng đất khô cằn, với khí hậu khắc nghiệt nơi hải đảo xa xôi. Chính vì thế, Đoàn thanh niên trên đảo đã giao nhiệm vụ cho từng chiến sĩ, phụ trách chăm sóc từ 1 đến 2 cây xanh để cây phát triển tốt. Từ đây, nhiều loài cây ở đất liền, sau khi được chăm chút cũng đã dần thích nghi với khí hậu ở đảo.

Trung úy Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Chi đoàn đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa cũng nói: “Chúng tôi đã phát động phong trào trong toàn đoàn viên thanh niên. Yêu cầu các chiến sĩ phải gắn với cây xanh, bỏ thời gian để chăm cây. Vì ngoài việc trồng thì chăm sóc rất quan trọng, đến nay cây xanh đều phát triển rất tốt”.

Không chỉ riêng đảo Sơn Ca, mà tất cả các đảo ở Trường Sa đều thực hiện phong trào Tết trồng cây. Cho đến nay, nhiều khoảng đất trống đã được phủ màu xanh tươi tốt của cây cỏ, hoa lá. Sự phong phú của thảm thực vật ở đảo, đã giúp cảnh quan, môi trường trở nên trong lành hơn.

Chiến sĩ Vũ Đình Tuyển – Đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa cho biết: “Tôi nhận thức rằng việc trồng cây xanh là trách nhiệm, và tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây. Góp phần cải thiện môi trường trên đảo”.

Giữa đại dương mênh mông, Trường Sa hiện lên màu xanh của cây cối. Những đóa hoa bàng vuông, phong ba vẫn hiên ngang trước sóng gió. Cũng giống như con người ở đảo, dù trong gian khó vẫn vươn lên trở thành điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi.

Minh Tuệ – Nguyễn Nam – Trần Nhung (Đài PT-TH Khánh Hòa)

 

Trả lời