Nâng cao mức cảnh báo phòng chống dịch tại các cơ sở y tế

Cập nhật 17/6/2021, 07:06:53

Đợt dịch Covid-19 thứ 4, một số cơ sở y tế trong đó có những cơ sở tuyến Trung ương phải tạm thời cách ly, ngừng tiếp nhận bệnh nhân do có ca bệnh Covid-19. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho những nơi được xem là tuyến đầu chống dịch này chính là mục tiêu trọng tâm. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã nâng mức cảnh báo dịch lên cao nhất.

Mỗi ngày Trung tâm Y tế thành phố Pleiku thực hiện khám cho gần 500 lượt bệnh nhân ngoại trú, điều trị cho gần 100 bệnh nhân nội trú. Lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đã giảm gần 2/3 so với thời điểm trước đây. Để đảm bảo công tác phòng dịch, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc phân luồng, đồng thời bố trí phòng cách ly tạm thời với những trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

BS CKI Phạm Thanh Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  Tp. Pleiku cho biết: “Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên của TTYT hết sức đề cao cảnh giác, tổ chức làm bệnh viện an toàn theo quy định của Bộ Y tế có nghĩa là bệnh nhân đến sẽ khai báo y tế, đo  thân nhiệt, nếu như có đối tượng nằm trong yếu tố nguy cơ sẽ phân luồng riêng, khám riêng, ai an toàn mới vô bệnh viện khám. Cùng với đó thì gần như công tác thăm bệnh cấm hoàn toàn, chỉ có nuôi bệnh thôi, hạn chế mức tối đa người nhà bệnh nhân vào trong bệnh viện để tránh nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện, lây nhiễm cho người nhà bệnh nhân”.

Hiện TTYT Tp. Peiku đang triển khai đợt tiêm vắc xin phòng dịch Covid – 19 cho 1.880 người. Thời gian triển khai tiêm trong vòng 10 ngày, do vậy trung tâm y tế phải thực hiện nghiêm các yêu cầu đảm bảo  công tác tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân, cũng như triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid – 19 theo đúng quy định về phòng dịch.

BS Trần Duy Khánh – Khoa Kiểm soát Bệnh tật – TTYT Tp. Pleiku nói: “Hôm nay tại bệnh viện có thực hiện tiêm chủng  Covid – 19 cho đối tượng giáo viên và quân đội, để đảm bảo công tác phòng chống covid khi vào khám bệnh hoặc tiêm chủng thì chúng tôi bắt buộc cho  những người khi vào tiêm tại bệnh viện thực hiện khai báo y tế và sàng lọc đối tượng. Và những đối tượng nào đã thực hiện khai báo mà có liên quan đến vùng dịch tễ thì chúng tôi sẽ có biện pháp phân luồng, cách ly phù hợp”.

Qua đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho thấy hầu hết các cơ sở y tế đều đã nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cao nhất. Tại các cơ sở y tế tư nhân, phòng khám tư này, thời điểm này công tác phân luồng, sàng lọc bệnh nhân cũng được làm chặt chẽ hơn so với trước kia. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh đều được hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng dịch.

Ông Nguyễn Cao Anh – TP. Pleiku nêu: “Việc ngồi giãn cách, đeo khẩu trang theo 5k bệnh viện triển khai tốt, bệnh nhân cũng chấp hành tốt. Sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giãn cách và khai báo y tế cho đầy đủ trước khi vào viện. Trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và xã hội, cộng đồng, đó là trách nhiệm ai cũng cần phải làm vậy”.

Các bệnh viện là nơi trọng điểm cần bảo vệ trước thách thức dịch Cocid-19. Điều này đặt ra nhiệm vụ tối quan trọng trong thời điểm hiện nay  là phải tập trung ưu tiên giữ vững “thành lũy” chống dịch là các bệnh viện, cơ sở y tế./.

Lệ Xuân , Kim Châu,  Duy Linh

Trả lời