Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị lần này có một số nét mới, qua đó giúp các ứng cử viên tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng hết sức quan trọng và cần thiết để phục vụ cho việc ứng cử của mình.
Qua 2 hội nghị hiệp thương, tỉnh Gia Lai hiện có 139 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có những người lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Do vậy, những kiến thức được các Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các ứng cử viên, đặc biệt là giúp các tân ứng cử viên chuẩn bị kỹ cho việc vận động bầu cử để có một kỳ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đáng nhớ và thành công. Đặc biệt, hội nghị đã dành thời gian để các ứng cử viên thực hành việc “Xây dựng chương trình hành động” và “Vận động bầu cử tại buổi tiếp xúc cử tri”; đồng thời được chia sẻ những câu chuyện, kỹ năng tiếp xúc báo chí… Qua đó không chỉ giúp các ứng cử viên bổ sung các kiến thức, kỹ năng cơ bản, từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn ứng cử của mình mà còn có những kỹ năng cần thiết để trình bày, lắng nghe, tiếp xúc cử tri khi vận động bầu cử, xây dựng hình ảnh của bản thân đối với cử tri…
Bà Đinh Thị Trenh – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Lan, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Lên đây tập huấn tôi có kỹ năng đứng trước đám đông sẽ tự tin hơn, mình học được kiến thức xây dựng chương trình hành động hiệu quả, cách tiếp xúc với bà con gần gũi và tự tin hơn”.
Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Thông qua buổi tập huấn 1 ngày chúng tôi được tập huấn kỹ năng, chương trình vận động trước lúc bầu cử và xây dựng chương trình hành động của bản thân và HĐND được tốt hơn./Nếu trúng cử phải nỗ lực cố gắng để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của cử trí đơn vị mình ứng cử. Từ chương trình hành động đó thì bản thân phải thường xuyên quan hệ mật thiết với nhân dân để phát triển kinh tế, chế độ chính sách, giáo dục, an ninh quốc phòng và người dân cũng mong những đại biểu trúng cử có những đổi mới về tầm nhìn, phương pháp, trách nhiệm của người đại biểu đối với đất nước, đối với Nhân dân”.
Nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Gia Lai là 1 trong những địa phương trong cả nước tổ chức sớm Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị lần này được tổ chức với một số nét mới, sát hợp với thực tiễn nên nhận được sự tương tác tích cực từ các Báo cáo viên và học viên.
Ông Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói: “Chúng tôi dành hẳn nửa ngày, nửa chương trình để diễn tập, tức có người chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri, có người đóng vai ứng cử viên, cử tri và ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động và trình bày chương trình hành động của mình. Cử tri đặt câu hỏi cho ứng cử viên cũng hết sức thực tế, thậm chí rất hóc búa. Điều này sẽ giúp người ứng cử, nhất là người ứng cử lần đầu không bị ngộp, có sự chủ động và chuẩn bị tới đây sẽ tốt và kỹ càng hơn”.
Được biết, chậm nhất ngày 18/4/2021 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ được tổ chức; chậm nhất ngày 28/4/2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (tức trước 7 giờ ngày 22/5/2021)./.
Thiên Thanh, Huy Toàn