Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp nhờ OCOP

Cập nhật 07/2/2024, 20:02:47

Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) được xem là giải pháp hiệu quả giúp tạo ra giá trị gia tăng cho những sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tại Gia Lai, sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, từng bước khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Đón đầu thị trường và muốn tìm hướng đi mới cho sản phẩm của mình, gia đình anh Phạm Văn Hưng ở thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa đã tham gia Chương trình OCOP vào năm 2019 với vai trò chủ thể là hộ kinh doanh. Sau những nỗ lực, cố gắng; đến nay 03 sản phẩm của gia đình anh gồm: Cà phê bột Hưng Liên, Trà túi lọc đinh lăng Hưng Liên và Trà túi lọc khổ qua rừng Hưng Liên đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh và cấp huyện.

Anh Phạm Văn Hưng – Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Chương trình OCOP thì từ giá trị của sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, cấp huyện thì nâng lên giá trị rất là cao. Từ đó thì tôi cũng quảng bá, xúc tiến thương mại ở khắp mọi nơi.”

Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích, động viên các chủ thể cho các sản phẩm tham gia Chương trình OCOPđể làm sao sản phẩm sẽ hoàn thiện, chỉnh chu hơn và cũng là cơ hội để các sản phẩm được đưa ra thị trường, tiếp cận được với thị trường mới và lan rộng hơn.”

Hiệu quả từ Chương trình OCOP đã giúp giá trị của các sản phẩm nông nghiệp được nâng lên rõ rệt; tạo tiền đề quan trọng để các sản phẩm ngày càng vươn xa hơn trên thị trường. Thực tế cho thấy, qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, các chủ thể là những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Và với hiệu quả mang lại từ Chương trình OCOP, việc đầu tư xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP chính là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang hướng đến.

Ông Phạm Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Gia Lai trao đổi: “Hiện nay sản phẩm trà Biển Hồ đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh đối với sản phẩm trà xanh. Thì công ty cũng đang rất có nhu cầu triển khai sản phẩm mới đối với sản phẩm Hồng trà và mong muốn trong năm 2024 sẽ được chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao của Trung ương.”

Xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP đã và đang tạo “cú huých” giúp nâng tầm giá trị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai. Với 121 sản phẩm OCOP được tỉnh tổ chức đánh giá, ban hành quyết định công nhận trong năm 2023; lũy kế đến nay toàn tỉnh Gia Lai có 409 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; trong đó 104 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận và 305 sản phẩm còn hiệu lực (gồm 41 sản phẩm 4 sao và 264 sản phẩm 3 sao); đây là điều kiện thuận lợi để Gia Lai nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tạo động lực giúp các địa phương trong tỉnh phát triển, củng cố sản phẩm lợi thế theo chiều sâu.

Mỹ Tiến – R’Piên – Duy Linh

Trả lời