Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận về hợp tác quân sự

Cập nhật 28/4/2014, 06:04:59

Mỹ và Philippines đã đạt được một thỏa thuận có thời hạn 10 năm về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh Manila vướng vào các cuộc tranh chấp lãnh thổ ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.

 
Tổng thống Obama và người đồng cấp Philippines trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2012.
Tổng thống Obama và người đồng cấp Philippines trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2012.
 
Hãng tin AP dẫn lời 2 quan chức Philippines giấu tên cho hay Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường dự kiến sẽ được ký kết tại Bộ quốc phòng Philippines ở Manila vào ngày mai 28/4, trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới đây. Chuyến thăm Manila của ông Obama là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á, vốn cũng đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia.

Theo đó, thỏa thuận sẽ cho phép các lực lượng Mỹ tạm thời được tiếp cận các căn cứ quân sự có chọn lọc và triển khai các máy bay chiến đấu và các tàu.

Một tài liệu của chính phủ Philippines về hiệp ước quốc phòng không nói rõ bao nhiêu binh sĩ Mỹ bổ sung sẽ được triển khai trên "cơ sở tạm thời và luân phiên", nhưng cho biết rằng số lượng có thể phụ thuộc vào quy mô các hoạt động quân sự chung sẽ được tổ chức tại các căn cứ của Philippines.

Hàng trăm quân nhân Mỹ đã được triển khai tới miền nam Philippines kể từ năm 2002 nhằm hỗ trợ huấn luyện chống khủng bố và và làm cố vấn cho các binh sĩ Philippines, vốn phải chiến đấu với các phiến quân Hồi giáo trong nhiều thập niên qua.

Hồi năm ngoái, những bất đồng về sự tiếp cận của Philippines đối với các khu vực dành cho Mỹ bên trong các căn cứ quân sự tại quốc gia Đông Nam Á đã làm cản trở các cuộc đàm phán về thỏa thuận.

Hiến pháp Philippines cấm các căn cứ quân sự lâu dài của Mỹ. Nhưng theo thỏa thuận quân sự mới, một tư lệnh căn cứ Philippines có thể tiếp cận mọi khu vực dùng chung với các lực lượng Mỹ.

Thỏa thuận sẽ thúc đẩy sự điều phối tốt hơn giữa các lực lượng Mỹ và Philippines, tăng cường khả năng của quân đội Mỹ nhằm giám sát và đảm bảo an ninh lãnh thổ quốc gia, và đối phó với các thảm họa thiên nhiên trong trường hợp khẩn cấp.
 
Thỏa thuận quân sự diễn ra trong bối cảnh Philippines ngày càng chú trọng tới các mối đe dọa bên ngoài, khi các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông nóng lên trong những năm gần đây. Philippines đã quay sang Washington, đồng minh hiệp ước phòng thủ lâu đời, để trợ giúp việc hiện đại hóa không quân và hải quân.
 
Vào ngày mai, ông Obama sẽ có chuyến thăm Philippines kéo dài 2 ngày và dự kiến có các cuộc gặp với giới chức cấp cao tại Manila.

theo Dân Trí

Trả lời