Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực trong việc phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần tăng năng suất, cung ứng được nông sản sạch phục vụ cho thị trường. Kết quả đạt được sẽ là động lực để tỉnh đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao trong năm 2020 và những năm tới với nhiều kết quả nổi bật hơn.

Vườn ươm giống cây trồng của gia đình anh Bùi Văn Nam ở Thôn 3, xã Nghĩa An, huyện K.Bang. Vườn ươm này được thực hiện theo mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ có nhà lồng che chắn xung quanh và hệ thống tưới nước béc phun mưa, nên cây giống trong vườn phát triển tốt, cung ứng ra thị trường quanh năm, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Nam chia sẻ: “Tôi học hỏi kinh nghiệm và thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao này. Với hệ thống này thì cây giống quanh năm xanh tốt, tôi đã xuất bán trên địa bàn cho bà con sản xuất trên địa bàn huyện Kbang và mở rộng đến các tỉnh Bình Định Quảng Ngải, thu nhập kinh tế gia đình cũng được khá”.
Mô hình ứng dụng công nghệ cao, ngoài hệ thống tưới tiết kiệm như: Tưới béc, tưới phun mưa tại gốc, tưới nhỏ giọt,…thì một số nông dân mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới hoàn toàn chủ động, điều khiển và quản lý bằng các chương trình, trang thiết bị hiện đại. Mô hình sản xuất rau thủy canh hồi lưu của gia đình anh Nguyễn Đức Thêm ở huyện Chư Păh điều khiển hệ thống tưới, cung cấp chất dinh dưỡng và đèn chiếu sáng hoàn toàn trên điện thoại thông minh Smatphone, giảm bớt công sức lao động, đem lại hiệu quả kinh tế
Anh Thêm nói: “Tôi áp dụng tích hợp các quy trình điều khiển vào điện thoại của mình, để kiểm tra và điều khiển quy trình hoạt động. Rau thủy canh hồi lưu với hệ thống công nghệ cao giúp cho cây rau hấp thụ chất dinh dưỡng tốt từ dòng nước chảy trong ống; đồng thời quang hợp ánh sáng nhà lưới nên cây rau cứng và giòn, ngon hơn loại rau thủy canh tĩnh trước đây, do vậy sản phẩm bán ra giá cao, đem lại hiệu quả thu nhập gia đình”.
Theo kế hoạch đến năm 2020, tỉnh Gia Lai phấn đấu sẽ có 500 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao, trong đó tập trung hình thành vùng sản xuất rau, lúa và hồ tiêu. Với mục tiêu phấn đấu sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 4 -5% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Nhiều địa phương đã tích cực triển khai các mô hình dự án theo chính sách ưu đãi của tỉnh; các Hợp Tác xã, Hội Nông dân vận động những nông dân có kinh nghiệm tiên phong tham gia các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Điều đáng ghi nhận là không chỉ người trực tiếp tham gia mô hình công nghệ cao mà những người dân tại địa phương cũng được hưởng lợi theo từ các mô hình đó….
Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Những nông dân có nguồn vốn và có kinh nghiệm triển khai mô hình công nghệ cao thì đều đem lại hiệu quả kinh tế. Những mô hình tại địa phương như mô hình ươm cây giống này chẳng hạn thì người dân tại đây sẽ được hưởng lợi theo, vì cây trồng ươm tại đây phù hợp thời tiết, cây mua về phát triển tốt; mua gần ở đây thì không tốn giá vận chuyển nên rẻ hơn; một số nông dân chưa đủ tiền thì mua nợ, đến lúc thu hoạch sẽ hoàn trả. Những mô hình sẽ góp phần cho bà con mở rộng diện tích sản xuất cây trồng đem lại thu nhập kinh tế cho gia đình”.
Tín hiệu vui từ các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh sẽ mở ra tương lai và hy vọng mới cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Điều quan trọng hơn, các mô hình này sẽ làm thay đổi tập quán sản xuất cũ, những người nông dân địa phương sẽ được đào tạo thành những công nhân nông nghiệp, trực tiếp sản xuất, làm chủ công nghệ trên cánh đồng của mình. Màu xanh trên những cánh đồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mang đến mùa xuân của hy vọng, no ấm./.
Ngọc Ánh – Minh Trung