Đến Chư Prông những ngày đầu Xuân mới Kỷ Hợi 2019, điều mà ai cũng cảm nhận được đó là một sức sống mới căng tràn đang từng ngày hiện hữu trên vùng đất biên giới của tỉnh Gia Lai. Thành quả ấy có được chính là nhờ sự chung sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện để từ đó viết nên những mùa Xuân về sự no ấm, đủ đầy nơi biên cương Tổ Quốc.

Huyện biên giới Chư Prông đang từng ngày khởi sắc, đó là cảm nhận chung đối với những ai từng một lần đặt chân tới mảnh đất này.
Trên chặng đường xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp, Chư Prông đã biết phát huy thế mạnh sẵn có và huy động sự chung sức từ nhân dân. Điều này được minh chứng, trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 6.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt hơ 81,5 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch tỉnh giao, đạt hơn 127% nghị quyết HĐND huyện; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt trong năm, toàn huyện có 1.138 hộ thoát nghèo, cuộc sống nhân dân từng ngày no ấm.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách từng địa bàn, trên cơ sở đó rà soát từng chỉ tiêu để vừa sát với điều kiện thực tế, vừa khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa bàn, vừa đảm bảo tính khoa học. Song song với đó thì từng tháng, từng quý chúng tôi tập trung rà soát để có hướng điều chỉnh cho phù hợp khi thực hiện từng nhiệm vụ”.
Cùng với đó, Chư Prông đã lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Cho đến thời điểm này, tại địa phương đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới gồm: Ia Bòong, Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Phìn và Ia Drăng.
Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết thêm: “Đầu tư của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia thì đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng địa bàn ngày một khang trang, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chính vì vậy đời sống của nhân dân ngày một nâng lên”.
Anh Rơ Mah Dông – Làng K lũ, xã Ia Bò ong, huyện Chư Chư Prông, Gia Lai cũng nói: “Từ khi Nhà nước đầu tư đường xá cho bà con thì giờ thuận tiện trong việc đi lại rồi, ai cũng vui mừng. Cảm ơn Nhà nước rất nhiều”.
Kinh tế – xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững và đặc biệt là đời sống nhân dân các dân tộc ngày một nâng lên đó là tiền đề để Chư Prông nỗ lực phấn đấu nhằm xây dựng địa phương ngày một phát triển.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi thêm: “Hiện nay chúng tôi đã tập trung triển khai xong Nghị quyết của HĐND cấp huyện và đang tập trung chỉ đạo các xã, làm sao các chỉ tiêu thực hiện sát với điều kiện thực tế, gắn với việc cùng Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân làm sao thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được quyết liệt thực hiện trong năm 2019”.
Một mùa Xuân mới đã tràn về trên khắp nẻo đường đất nước. Tin tưởng rằng, với sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, Chư Prông sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng