Mùa xuân này, người dân ở các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố vui càng thêm vui khi Pleiku vừa được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đây là niềm vui lớn của địa phương trước thềm xuân mới Canh Tý 2020.

Đến xã Biển Hồ, thành phố Pleiku hôm nay, hiện hữu rõ làng quê đang “thay da đổi thịt”. Các tuyến đường đã nhựa hóa, bê tông hóa phẳng phiu, những ngôi nhà xây kiên cố mọc lên ngày một nhiều hơn, cơ sở hạ tầng khang trang và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đáng phấn khởi hơn là Tết này bà con đón xuân no ấm hơn so với những năm trước.
Ông A Ngoanh – Xã Biển Hồ, TP.Pleiku cho biết: ““Đón xuân mới năm nay, bà con trong làng phấn khởi vui mừng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhà nước đã xây dựng trong làng đường, điện, trường, trạm. Nhờ vậy kinh tế phát triển, bà con lao động sản xuất, tình hình an ninh trật tự ổn định. Tết năm nay, bà con trong làng rất phấn khởi, đón tết vui vẻ, đầm ấm.”
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở thành phố Pleiku đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng và đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Một trong những thành công lớn của chương trình là hầu hết các địa phương đều huy động được sức dân, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, tổng các nguồn vốn đã huy động và đầu tư ở thành phố Pleiku trên 1.800 tỷ đồng. Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông, điện, đường trường trạm được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, trên 85% các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa bê tông hóa. Đời sống vật chất tinh thần người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở 9 xã đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%.
Ông Lê Văn Vịnh – Thôn 3 xã Trà Đa,TP Pleiku nhận xét: “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhìn chung xã Trà Đa phát triển về mọi mặt về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Được sự quan tâm của Đảng cùng với nhân dân hoàn thành tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nói chung đến giờ này phát triển rất nhiều. Đại diện cho người dân trong mùa xuân mới chúng tôi rất phấn khởi”.
Ông Trương Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP Pleiku cho biết: “Xã Chư Á hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017, trên cơ sở đó thì cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục vận động nhân dân thực hiện không để các tiêu chí tái yếu, đồng thời là nâng cao các tiêu chí đặc biệt là tiêu chí về bảo hiểm y tế, tiêu chí về thu nhập và môi trường. Từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã tiếp tục đầu tư hằng năm khoảng trên dưới 10 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và những vấn đề liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện đang còn yếu”.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong tiến trình thực hiện Chương mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua Pleiku đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đây là niềm vui cũng là nguồn động lực để thành phố Pleiku tiếp tục phấn đấu và duy trì ở những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Pleiku trao đổi: Trên cơ sở hoàn thành nông thôn mới đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận, thành phố Pleiku sẽ tiếp tục đầu tư để thực hiện NTM nâng cao. Theo kế hoạch năm 2019 xã Trà Đa sẽ hoàn thành NTM nâng cao. Sau xã Trà Đa, chúng tôi cũng sẽ đánh giá, rà soát các điều kiện của các địa phương để có kế hoạch thực hiện NTM nâng cao. Về NTM nâng cao sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hộ nghèo… Để thực hiện cùng với huy động nguồn lực tại địa phương, thành phố sẽ ưu tiên nguồn vốn để thực hiện”.
Xuân Canh Tý 2020 đã về, cuộc sống mới đã đến với người dân vùng nông thôn mới. Để giữ vững thành quả đạt được, thời gian tới, thành phố Pleiku chỉ đạo các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần thúc đẩy bộ mặt thành phố ngày càng phát triển, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc./.
CTV Thanh Truyền – Bá Bính (TP Pleiku)