Bước vào Xuân mới Kỷ Hợi 2019, cuộc sống của nhiều hộ dân trồng cây ăn trái trên địa bàn huyện Kông Chro càng thêm ấm no, sung túc nhờ thu được mùa “trái ngọt”sau một năm lao động cần cù, vất vả. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi, chịu khó tìm tòi, học hỏi, áp dụng khoa học vào kỹ thuật vào sản xuất, không ít hộ đã thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ các loại cây ăn trái như vải, nhãn, quýt đường, na dai… Đây được xem là tín hiệu vui cho người nông dân trên vùng đất khó như Kông Chro vốn đang loay hoay trong bài toán chuyển đổi cây trồng.

Thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm trên diện tích gần 1 hecta đất canh tác là điều hơi khó ở huyện Kông Chro. Tuy nhiên, đây chính là số tiền ông Nguyễn Hữu Đây ở xã An Trung thu về mỗi năm nhờ trồng quýt đường. Gần như cả cuộc đời gắn liền với các loại cây trồng truyền thống ở địa phương như mía, mì, bắp… nhưng phải đến khi gặp và trồng cây quýt đường thì ông Đây mới bắt đầu gặt hái được thành quả xứng đáng từ nghề nông. Cách đây khoảng 5 năm, tình cờ biết đến và quyết định chuyển bỏ mía sang trồng 800 cây quýt đường, ông Đây đã học hỏi và làm chủ được quy trình kỹ thuật chăm sóc loại cây này. Nhờ vậy, mùa vừa rồi, vườn quýt nhà ông cho năng suất cao, có cây đạt khoảng 1 tạ trái. Vài năm nay, 800 cây quýt của ông cho thu nhập bằng khoảng 6 ha trồng mía nhưng việc chăm sóc lại nhàn hơn rất nhiều.
Ông Nguyễn Hữu Đây, Làng Brò, xã An Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Năm vừa rồi thu được hai mấy tấn, bán được 13 tấn tuyển bán được 25 nghìn đồng/kg. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên quả không đều. Bán được sau trừ chi phí cũng lãi được vài trăm triệu đồng. Chi phí không nhiều lắm, tính cả thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thì 1 trăm triệu. Nếu giá rẻ lắm còn thừa mứa thì cũng lãi được trên 100 triệu đồng. Mùa quả năm nay rất ngon, rất ngọt, bán cho khách hàng rất thích”.
Năm 2018 cũng là một năm thắng lợi của gia đình anh Vũ Anh Đoàn ở xã Chơ Glong với thu nhập hàng trăm triệu đồng từ các loại cây ăn trái. Đây là kết quả xứng đáng cho sự mạnh dạn của anh Đoàn cách đây gần 5 năm khi chuyển đổi gần 2 hecta các loại cây hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như: Na dai, vải, xoài, nhãn… Trong đó, vải và nhãn của vườn anh cho chất lượng tốt, được nhiều thương lái tìm đến thu mua.
Anh Vũ Anh Đoàn, Thôn 9, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Trồng giống nhãn ở đây tương đối dễ chăm sóc, tương đối hợp, sinh trưởng với ra trái tương đối với đất ở đây. Nói chung cây nhãn có thể ra quanh năm, muốn ra tháng nào được tháng đấy. Giá cả đầu ra tương đối ổn định. Quá trình vợ chồng chuyển đổi sang cây này cũng vất vả nhưng kết quả cảm thấy hạnh phúc, tương đối hài lòng với công sức mình bỏ ra trên mảnh đất này”.
Từ địa phương chỉ quanh quẩn với cây mía và một số cây hoa màu, nên thu nhập khá thấp và bấp bênh, đến nay, người dân huyện Kông Chro đã bắt đầu làm quen và sống được từ việc trồng cây ăn trái. Hiện nay, toàn huyện có gần 200 ha các loại cây ăn quả gồm: Thanh long, na dai, vải, bơ, chuối… tập trung chủ yếu ở thị trấn Kông Chro và các xã: Yang Trung, An Trung, Chơ Glong, Kông Yang.
Ông Võ Văn Hưng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro trao đổi thêm: “Trong 3 năm liền theo dõi, chúng tôi thấy doanh thu trên 1 hecta cây ăn trái như vải, nhãn, quýt đường trên dưới 500 triệu. Trừ chi phí thì thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân cũng là hướng đi mới mẻ. Chúng tôi cũng đã có chủ trương, tuyên truyền vận động bà con mở rộng diện tích cây ăn quả, đa dạng các loại cây ăn quả để nâng cao thu nhập cho bà con trong thời gian sắp đến”.
Cùng với đó, để những mùa sản xuất thực sự đơm hoa kết thành những mùa “trái ngọt” cho người nông dân, các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Kông Chro đang kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân trong huyện phát triển diện tích các loại cây ăn quả một cách bền vững, nhất là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại vùng đất còn nhiều khó khăn như Kông Chro trong thời gian tới./.
Ngô Thanh – R’ Piên – Cao Duy