Mưa lớn gây ngập một số địa phương dọc sông Ba.

Cập nhật 16/11/2013, 09:11:09

Do ảnh hưởng của cơn bão số 15 và áp thấp nhiệt đới, từ đêm 14 kéo dài đến cả ngày 15 tháng 11, trên địa bàn một số huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam của tỉnh đã có mưa to gây ngập lụt. Đặc biệt là thị xã An Khê mưa rất to cùng với việc xả lũ của thủy điện An Khê Ka Nak đã làm cho mực nước Sông Ba lên cao, gây ngập cầu Sông Ba và cục bộ thị xã An Khê.  

Theo ghi nhận của nhóm PV thời sự thì đến chiều ngày 15/11 tại thị xã An Khê đã xuất hiện thêm một điểm ngập sâu mới tại thôn Thượng An 3, xã Song An làm 3 nhà dân bị cô lập hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm 1 trụ điện nhánh trong khu dân cư bị ngã đổ, giao thông bị tê liệt hoàn toàn, cơ quan điện lực An Khê đã kịp thời có mặt tại hiện trường xử lý tình huống và cúp điện xung quan khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến 16h30 cùng ngày, do thủy điện 7An Khê Kanak xả lũ từ đầu nguồn, lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi xây dựng nước lũ đã ngập qua cầu sông Ba, tràn qua mặt cầu khoảng 40cm, đến 17h nước đã lên ngập 2 bên thành cầu. Ghi nhận ở bên bờ sông khu vực tổ dân phố 8, phường Tây Sơn có khoảng 50 nhà dân bị nước tràn vào nhà, ngập sâu đến khoảng 1m. Trong đêm 15/11 nếu thủy điện An Khê KaNak tiếp tục xả lũ, nước càng dâng cao thì sẽ có thêm nhiều nhà dân bị ngập.  Một người dân thị xã An Khê đã sinh sống rất lâu năm tại đây nói: “Tôi năm nay 73 tuổi, sống chừng này chưa thấy trận lũ nào lớn như vậy”.

Giao thông tại điểm ngập cầu sông Ba bị tê liệt khiến hướng giao thông Gia Lai- An Khê và ngược lại bị ách tắc hoàn toàn, rất nhiều viên chức, lao động, lao động đi làm ở An Khê, Đăkpơ không về nhà được. Trước tình hình trên lãnh đạo thị xã An Khê, ban chỉ huy phòng chống bão lụt thị xã đã có mặt tại các điểm ngập nặng và đi thị sát hiện trường kịp thời chỉ đạo các tình huống xấu có thể xảy ra. Thượng tá Lê Hữu Chính cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để trực bão, và giúp di dời dân và tài sản đến nơi an toàn”.

Lực lượng  CSGT đã phong tỏa các điểm bị ngập sâu, không cho người dân đi qua, đảm bảo không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn giúp di tản người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại thị xã Ayunpa, mặc dù mưa không to, mực nước vẫn ở dưới mức báo động I, nhưng lưu lượng chảy trên sông rất mạnh nên nguy cơ nước có thể dâng lên bất cứ lúc nào. Với tinh thần không để thiệt hại nhiều về tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền thị xã Ayunpa đã huy động lực lượng di dời người dân đang sống tại vùng trũng khu vực lò gạch thuộc phường Đoàn Kết, Phường Hòa Bình và một số xã quanh khu vực sông Ba đến nơi An Toàn. Tuy nhiên còn 1 vài hộ dân không chịu di dời, hiện chính quyền địa phương đang thuyết phục để người dân tự nguyện di dời trong thời gian sớm nhất. Hiện chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đặc biệt lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đã lập chốt tại các điểm gần khu vực Sông Ba để có thể ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra./.

 

Phương Thanh, Đình Thị, Nguyễn Sang

Trả lời