Một số thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật 27/6/2020, 09:06:21

Nhiệm kỳ 2015-2020 đang dần khép lại, trong nhiệm kỳ này, với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, Đảng bộ huyện Phú Thiện đã lãnh đạo quân, dân địa phương gặt hái được nhiều thành tựu quan trong, dấu ấn nổi bật là: tất cả 27 chỉ tiêu lớn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra đều đạt và vượt. Kết quả đó là minh chứng sinh động của ý Đảng-lòng dân; và cũng là tiền đề quan trọng để huyện Phú Thiện bứt phá vươn lên trong chặng đường phía trước…

       

Trên lĩnh vực kinh tế 5 năm qua tiếp tục có nhiều khởi sắc:Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đạt 11%; tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt hơn 2.816 tỷ đồng, tăng gần 69% so với đầu nhiệm kỳ…Trong đó, nông nghiệp tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đậm nét với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.273 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015.

Với đặc thù là vùng sản xuất chuyên canh cây lúa, trong 5 năm trở lại đây, huyện đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng tầm sản phẩm nông sản gạo, theo đó đã mở rộng diện tích cánh đồng lúa lớn 1 giống, với trên 1.200 ha.

Sau nhiều năm thực hiện theo lộ trình xây dựng thương hiệu lúa gạo, đến năm 2019,Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp bằng chứng nhận cho nhãn hiệu gạo Phú Thiện…

Anh Nguyễn Văn Trực, Tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Tôi thấy mô hình lúa một giống rất thực tế để bà con sản xuất vừa đỡ sâu bệnh, vừa nâng cao thương hiệu gạo Phú Thiện”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu gạo là điều kiện để chứng minh sản phẩm lúa gạo của huyện, là thế mạnh để chúng tôi giới thiệu ra thị trường trong và ngoài tỉnh”.

Nông thôn mới của huyện Phú Thiện cũng mang nhiều dấu ấn đậm nét trong bức tranh tổng hòa phát triển theo xu thế chung của cả nước, cả tỉnh, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã hoàn thành Đề án sắp xếp dân cư, ổn định đời sống cho người dân 4 làng Đồn, thuộc vùng căn cứ cách mạng xã Chư A Thai; tiến hành di dời 274 căn nhà và số hộ sống ở núi Cheng Leng về định cư tại làng Hek. Đến nay, toàn huyện có 5 làng đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ông Đinh Byei, Bí thư Chi bộ Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì những đổi thay từ nông thôn mới mang lại, thời gian tới sẽ tiếp tục họp dân, phát động nhân dân bỏ những cái cũ, tạo dựng cái mới văn minh tiến bộ hơn, để nâng cao dân trí, phát triển tiến bộ”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020,công tác xây dựng Đảng có nhiều đột phá sáng tạo trong cách làm, cách tiếp cận… Thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, nâng cao sức chiến đấu của đảng, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Với những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, có sự lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối rất đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tiếp đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và việc cụ thể hóa bằng các chủ trương, chương trình, kế hoạch của huyện. Điều đặc biệt để làm nên sự thành công là có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của toàn thể nhân trên địa bàn của huyện”.

Phấn khởi về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên càng có thêm kinh nghiệm, niềm tin, động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, đưa Phú Thiện cất cánh trên thung lũng vàng, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của đồng bào các dân tộc địa phương…/.

Nhóm PV

Trả lời