Máy bay AirAsia mất tích: Malaysia điều 3 tàu và 1 máy bay tìm kiếm

Cập nhật 29/12/2014, 13:12:58

Trung Quốc cũng đã đề nghị gửi máy bay và tàu chiến tới hỗ trợ việc tìm kiếm máy bay bị mất tích.

 
  • 11:39 ngày 29/12/2014
    Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, nước này đã điều 3 tàu và 1 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm gần đảo Belitung trên biển Java.

  •  
    11:39 ngày 29/12/2014
    Theo Reuters, Trung Quốc đã đề nghị gửi máy bay và tàu chiến tới hỗ trợ việc tìm kiếm máy bay bị mất tích.

  •  
    11:38 ngày 29/12/2014

    CEO AirAsia Tony Fernandes Tweet: 

    “Cho đến ngày hôm nay chưa hề có ai bị thiệt mạng khi bay bằng AirAsia”. “Không hãng hàng không nào có thể đảm bảo an toàn 100%”.

     

     

  •  
    11:26 ngày 29/12/2014

    Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia Bambang Soelistyo cho biết, việc tìm kiếm máy bay QZ8501 sẽ tập trung vào 7 khu vực ở giữa đảo Belitung và Tây Kalimantan. Máy bay của quân đội Indonesia sẽ cố gắng tìm kiếm tại 3 khu vực trong số này và máy bay của Malaysia và Singapore sẽ tìm kiếm tại 4 khu vực còn lại.

  •  
    11:16 ngày 29/12/2014
    Một ngày sau khi máy bay QZ8501 mất tích, cổ phiếu của hãng AirAsia tại thị trường chứng khoán Kuala Lumpur đã giảm tới 13%.

  •  
    11:15 ngày 29/12/2014

    Bộ trưởng Giao thông Indonesia Ignasius Jonan tuyên bố, Chính phủ sẽ xem xét lại mọi hoạt động của hãng AirAsia để “đảm bảo rằng mọi hoạt động của hãng sẽ tốt hơn trong tương lai”.

  •  
    11:10 ngày 29/12/2014
    Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định: "Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ cho đến khi tìm được mảnh vỡ của chiếc máy bay này. Vụ mất tích máy bay QZ8501 không phải là một bí ẩn như vụ MH370 hay thảm kịch MH17”.

  •  
    11:07 ngày 29/12/2014

    Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia Bambang Soelistyo Tweet:  Việc xác định vị trí máy bay QZ8501 là cực kỳ khó khăn. Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia sẽ phải nhờ cậy các nước khác.

  •  
    11:02 ngày 29/12/2014

    Tờ Straits Times của Singapore Tweet:
    Chính phủ Indonesia sẽ xem xét lại toàn bộ chiến dịch tìm kiếm máy bay QZ8501 của nước này. 

     

     

  •  
    10:57 ngày 29/12/2014

    Việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích sẽ  tập trung vào ba địa điểm ngoài biển phía Đông Belitung, các quan chức Indonesia xác nhận.
     

  •  
    10:53 ngày 29/12/2014

    “Dựa trên những thông tin mà chúng tôi có được cũng như những đánh giá ban đầu về vị trí máy bay này mất tích trên biển, nhiều khả năng máy bay này đã chìm dưới đáy biển”, ông Soelistyo nói với hãng tin AFP.

    “Đây chỉ là những giả thiết ban đầu và giả thiết này chỉ có thể được khẳng định sau khi chúng tôi đánh giá kết quả của việc tìm kiếm”, ông Soelistyo nói thêm.

    Ông Soelistyo cũng cho biết, Indonesia không có các thiết bị lặn chuyên dụng để trục vớt chiếc máy bay nếu nó bị chìm. Tuy nhiên, Indonesia sẽ nhờ các nước khác giúp nếu thấy cần thiết.
     

    “Bởi chúng tôi không có công nghệ đó nên chúng tôi đã liên lạc với Ngoại trưởng các nước khác để mượn thiết bị này. Trong số các nước này đã có Anh, Pháp và Mỹ đề nghị hỗ trợ chúng tôi”, ông Soelistyo nói.

  •  
    10:42 ngày 29/12/2014
    Theo thông tin ban đầu, lực lượng tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 mất tích bao gồm:
    12 tàu hải quân, 5 máy bay, 3 trực thăng và 22 quân nhân của Indonesia.
    2 máy bay C130, 2 tàu hải quân (một tàu chiến lớp Formidable và một tàu hộ vệ tên lửa) của Singapore
    3 tàu hải quân và 3 máy bay của Malaysia
    1 máy bay AP-3C Orion của Australia

  •  
    10:39 ngày 29/12/2014

    Tập đoàn Sân bay Changi cho biết, đã có thêm nhiều thân nhân của các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu QZ8501 đang từ Surabaya đến Singapore trong ngày hôm nay (29/12). Trước đó, đã có 16 thân nhân có mặt tại Singapore.

  •  
    10:36 ngày 29/12/2014
    Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen xác nhận thông tin rằng một tàu đổ bộ xe tăng (LST) của Singapore đã rời cảng nước này để tham gia chiến dịch tìm kiếm.

  •  
    10:33 ngày 29/12/2014
    Thống tướng Indonesia Bambang Soelistyo phát biểu trong cuộc họp báo ở sân bay Soekarno Hatta tại Jakarta rằng, Indonesia sẽ sử dụng một hệ thống phát sóng âm có thể phát hiện ra vật thể ở độ sâu tới 2km dưới biển để tìm kiếm QZ8501.

  •  
    10:33 ngày 29/12/2014
    Trước đó, đã có thông tin 3 người Hàn Quốc đã có mặt trên máy bay QZ8501.

  •  
    10:29 ngày 29/12/2014
    Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, Hàn Quốc sẽ gửi một máy bay do thám đến hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm của Indonesia và máy bay này sẽ đến nơi vào sáng sớm 30/12.

  •  
    10:27 ngày 29/12/2014
    Phóng viên BBC Alice Budisatrijo tham dự cuộc họp báo của Bộ Giao thông Indonesia cho biết, nước này đã gửi 10 tàu, hai trực thăng và một đội thợ lặn tham gia tìm kiếm. Ít nhất có hai tàu hải quân Indonesia đã tiếp cận sát vị trí mà máy bay này bị mất liên lạc lần cuối.

  •  
    10:02 ngày 29/12/2014

  •  
    09:58 ngày 29/12/2014
    Trước đó, có thông tin các ngư dân Indonesia cho biết họ đã nghe thấy một vụ nổ lớn gần Pulau Nangka. Trong khi đó, nhiều ngư dân khác lại nghe thấy một vụ nổ lớn gần Pulau Lung. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

  •  
    09:57 ngày 29/12/2014
     Các quan chức Indonesia cho biết, việc tìm kiếm ngày 29/12 sẽ tập trung vào các khu vực xung quanh Pulau Momparang và Pulau Nangka. 

  •  
    09:57 ngày 29/12/2014
    “Tuy nhiên, đây chỉ là giả thiết và giả thiết này chỉ có để được làm rõ nhờ việc đánh giá kết quả tìm kiếm của chúng tôi”.