Những năm qua, Mặt trận thành phố Pleiku luôn tăng cường xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển.
Nhằm đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thời gian qua, Mặt trận TQVN phường Chi Lăng, TP.Pleiku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Qua đó, nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
Bà Trần Thị Thanh Tuyền – Chủ tịch UBMTTQVN phường Chi Lăng, thành phố Pleiku cho biết: “Uỷ ban MTTQVN phường đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng được 8 mô hình như: cải tạo vườn tạp, chăn nuôi bò, trồng cây bóng mát, xây dựng trục đường nhân dân tự quản. Ngoài ra vận động nhân dân đóng góp làm được 14 đoạn đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 4 nghìn m với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong các dịp lễ tết mặt trận đã phối hợp với chính quyền các ngành đoàn thể vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, các nhân giúp đỡ cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường. Thông qua cuộc vận động có thể nói tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận, thương yêu, đùm bọc của nhân dân ngày càng được phát huy và nâng cao”
Thành phố Pleiku hiện có 36 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 12,6%, phần lớn là dân tộc Jrai, Bahnar. Toàn tp có 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, thành phố Pleiku đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động người dân đoàn kết chung tay góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đề ra; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy đến nay trên địa bàn thành phố Pleiku chỉ còn 248 hộ nghèo và 522 hộ cận nghèo.
Chị H’ AYinh – Làng Bông phrâo, xã An Phú, thành phố Pleiku bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn nhà nước và ban lãnh đạo đã hỗ trợ cho gia đình chúng tôi heo giống để làm ăn phát triển kinh tế cho gia đình tôi”.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn, hội. Đồng thờitriển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động trong nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đóng gần 236 triệu đồng, hiến 1.200m2 đất để triển khai tuyến đường nội đồng tại xã Diên Phú; đóng góp 380 ngày công, hiến 356m2 đất làm đường giao thông nông thôn tại xã IaKênh.
Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Pleiku cho biết: “Trong thời gian tới thì Mặt trận thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để nhằm là phát huy cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh theo hướng tới là đô thị Pleiku Cao Nguyên Xanh -Vì sức khỏe”
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Mặt trận thành phố Pleiku tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.
Hồng Nguyệt – Bá Bính