Mang mùa xuân đến người nghèo

Cập nhật 20/1/2016, 15:01:18

Chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhất là mỗi dịp tết đến, xuân về là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cũng chính từ hoạt động, phong trào này đã dấy lên trong cộng đồng tinh thần “tương thân, tương ái” và nhận được ngày càng nhiều những tấm lòng thơm thảo… 

 

Đi cùng nhóm từ thiện đến từ Công ty chuyển phát nhanh Thắng Lợi – Express Gia Lai chúng tôi đã có mặt tại xã Hà Tây và Đăk Tơ Ve, huyện Chư Păh. Ngay trong ngày hôm đó, hơn 300 phần quà tết, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm và quần áo đã được trao tận tay cho đồng bào nghèo ở 2 địa phương này.

Ông Ayun, xã Hà Tây, huyện Chư Păh bày tỏ: “ Hôm nay có doanh nghiệp vào phát quà cho bà con xã Hà Tây, tôi thay mặt bà con cảm ơn các doanh nghiệp, các cơ quan. Bà con ở làng mình còn khó khăn, được nhận quà ai cũng vui lắm”.

Ông Trần Anh Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “Mỗi khi Tết đến, Xuân về, chính quyền xã cũng rất quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân để có cái tết vui nhất, ý nghĩa nhất, đảm bảo không để cho hộ nào thiếu đói. Là xã vùng 3, còn nhiều khó khăn nên hàng năm vào dịp tết, chúng tôi được các doanh nghiệp, mạnh thường quân quan tâm tới giúp đỡ động viên người dân có thêm món quà ăn tết, giúp chúng tôi cùng chăm lo tết cho nhân dân”.

Mùa Xuân về thay áo mới, phố phường rực rỡ màu cờ, sắc hoa, gương mặt mọi người như ánh lên sự ấm áp tràn ngập hạnh phúc. Với những người nghèo, xuân này nhiều hộ đã có ngôi nhà mới để ở, có thêm áo ấm để mặc và có thêm nhu yếu phẩm để dùng trong những ngày Xuân và quan trọng hơn để cảm nhận được hơi ấm của tình thương yêu, sẻ chia, đùm bọc của toàn xã hội.

Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Dịp tết, từ nguồn kinh phí của Trung ương phân bổ và trích từ kinh phí của tỉnh cũng như tiếp nhận từ các nơi ủng hộ, chúng tôi đã trao trên 1.000 suất quà, mỗi suất từ 400.000 đồng – 500.000 đồng cho hộ nghèo ăn tết. Cũng nhân dịp này, chúng tôi cũng cảm ơn sự tham gia của các địa phương, các doanh nghiệp đã và đang trích một phần thu nhập của mình thăm hỗ trợ người nghèo trong dịp tết Nguyên đán”.

Sự quan tâm, giúp đỡ dù ít hay nhiều của xã hội cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực giúp các hộ nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, và để họ được hòa trong niềm vui chung đón Tết cổ truyền của dân tộc…./.

 

   

Đoàn Bình – Song Nguyễn – Minh Vũ

Trả lời