Vậy là năm nay là năm thứ 2, cán bộ, y, bác sĩ, các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai lại không được về sum họp cùng với gia đình. Trải qua 2 năm ròng rã chống dịch, chúng ta không thể ghi hết những gian lao, vất vả, hy sinh của lực lượng tuyến đầu để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Thế nhưng chắc chắn từ đáy lòng, từ tận sâu thẳm trái tim, mỗi người dân đều tự hào về tinh thần tự nguyện, xung phong của những người đã và đang góp sức để đẩy lùi dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Giữa cái nắng oi bức ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, hàng chục cán bộ, y, bác sĩ, các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai đang khẩn trương làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá, trong đó có việc kiểm soát người nhập cảnh về Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19. Lực lượng tuyến đầu ở đây xác định mình tiếp tục làm việc xuyên Tết thêm một năm nữa vì nhân dân.
Anh Trần Đức Hoàn – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ nói: “Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn, đặc biệt là hẫu thuẫn từ hậu phương nơi tiền tuyến nên chúng tôi rất là yên tâm và đã xác định nhiệm vụ của mình từ khi bắt đầu có dịch cho đến nay cán bộ chiến sĩ luôn an tâm công tác, không quản ngại bất cứ nhiệm vụ gì”.
Bác sĩ Lê Đăng Duy – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Nói chung trong những ngày tết đa phần ai cũng muốn sum họp với gia đình, nhưng trước tình hình dịch của tỉnh mình nói riêng và cả nước nói chung thì chúng tôi theo tinh thần tự nguyện anh em, bà con, người thân cũng hiểu thôi”.
Với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tính mạng, sức khỏe của nhân dân bị dịch bệnh đe dọa. Theo đó chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4, đã có hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế, kể cả những sinh viên ngành y ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã hăng hái trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị người bệnh, lấy mẫu xét nghiệm ở những địa bàn nguy hiểm nhất, nóng bỏng nhất, những nơi nhân dân cần nhất. Trong đó có sự tham gia tích cực của đội ngũ y, bác sĩ thuộc các bệnh viện tư nhân.
Bác sĩ Thái Quang Hiếu, Bệnh viện mắt Cao Nguyên Gia Lai cũng nói: “ Bệnh viện đã thành lập ra một bộ phận nhân lực dự bị và bộ phận này đã được tập huấn để khi các cơ quan chức năng cần phải huy động nhân lực hỗ trợ thì bệnh viện sẽ sẵn sàng. Cũng như vừa rồi khi mà tiêm vắc xin phòng Covid – 19 bệnh viện cũng đã cử nhân viên hỗ trợ. Sau này nếu dịch bệnh chưa khống chế được bệnh viện cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ tham gia chống dịch cùng với tỉnh”.
Năm 2022, dịch Covid-19 được nhận định là chưa thể kiểm soát được hoàn toàn. Đặc biệt hiện nay, cả nước đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ. Vì vậy việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của mỗi người dân là quan trọng, nhất là ở thời điểm này.
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Đối với người dân đón tết nguyên đán thì đây là dịp có nhiều khả năng dịch sẽ lây lan nếu chúng ta không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc tụ tập đông người. Vì vậy dịp tết nguyên đán người dân cần luôn luôn cảnh giác đề phòng thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch như 5K, tiêm phòng vắc xin, nhất là những người chưa tiêm đủ mũi vắc xin cần nhanh chóng tiêm, tránh tụ tập đông người, hạn chế thăm hỏi để giảm khả năng lây lan của dịch, tránh để dịch bùng phát trong dịp tết nguyên đán”.
Ngành y tế tỉnh Gia Lai đã và đang khẳng định được tâm thế, vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước tính mệnh và sức khoẻ của người dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã triển khai được 3 Bệnh viện Dã chiến, sẵn sàng lực lượng để vận hành Trạm Y tế lưu động phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân, giảm chuyển nặng, giảm tử vong, trong khi nếu điều kiện bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Người dân trân trọng những gì mà ngành y tế đã làm được tốt nhất có thể trong điều kiện hết sức khó khăn để bảo vệ, chăm lo tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân./.
Lệ Xuân, R’Piên